Bé gái chết bất thường: 'Chưa đe dọa tính mạng nên để... theo dõi'

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bé gái chết bất thường: 'Chưa đe dọa tính mạng nên để... theo dõi'

“Bé H.N được chuẩn đoán bị viêm màng não, do chưa có biểu hiện gì đe dọa tới tính mạng nên các bác sỹ Khoa Ngoại vừa đi���u trị, kết hợp theo dõi. Tuy nhiên, bệnh nhân rơi vào thể tối cấp nên sức khỏe có diễn biến phức tạp, các bác sỹ không kịp trở tay.”Phó giám đốc BV Đa khoa huyện Quốc Oai cho biết.

21/10/2014 05:32 PM
1,575

> Bé gái chết bất thường, dân vây kín bệnh viện Quốc Oai

Liên quan đến cái chết của cháu bé H.N, dẫn tới vụ việc người dân vây kín bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. PV báo Người đưa tin đã có buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện tìm hiểu về vụ việc.

Bác sỹ Vũ Danh Tấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (Hà Nội), cho hay: “Bệnh nhân 11 tuổi này tử vong do xuất huyết màng não thể tối cấp và có triệu chứng của bệnh tim”.

 - Ảnh 1

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai trả lời báo chí.

Theo bác sỹ Vũ Danh Tấn, bệnh nhân H.N được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, khó thở. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán cháu bé bị viêm màng não. Do chưa có biểu hiện gì đe dọa tới tính mạng nên các bác sỹ Khoa Ngoại vừa điều trị, kết hợp theo dõi. Tuy nhiên, bệnh nhân rơi vào thể tối cấp của viêm màng não, nên sức khỏe có diễn biến phức tạp, các bác sỹ không kịp trở tay.

Trả lời về việc người nhà phản ánh, khi cháu Nhung có biểu hiện sức khỏe xấu đi, họ đã tìm gặp nhân viên y tế đề xuất chuyển viện nhưng không được đồng ý. Về việc này, ông Vũ Danh Tấn khẳng định: "Ban Giám đốc cũng đã tiếp nhận được thông tin trên từ người nhà. Hiện lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu tất cả nhân viên y tế trong ca trực phải viết bản tường trình. Ban Giám đốc sẽ xử lý nghiêm nếu như thông tin người nhà phản ánh là đúng".

Bố bé 11 tuổi khóc ngất khi biết tin con gái chết.

“Trực tiếp tôi đã nói chuyện với người nhà bệnh nhân và cũng nghe được phản ánh về việc nhân viên y tế tắc trách dẫn đến cái chết của cháu bé. Tôi đã chỉ đạo cho Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm y đức” - bác sỹ Vũ Danh Tấn nói.

Cũng theo bác sỹ Vũ Danh Tấn, sáng hôm nay khi người nhà kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ cái chết của cháu bé, Ban Giám đốc bệnh viện đã làm việc với gia đình và thống nhất làm rõ và xử lý nghiêm. Được bệnh viện và cơ quan chức năng cam kết, động viên, người nhà nạn nhân bớt bức xúc và trở về nhà tĩnh tâm.

 - Ảnh 2

Mẹ ruột bé H.N nằm liệt giường sau khi nhận hung tin về con.

Bác sỹ Hoàng Trần Lương - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cho biết thêm, đây là ca thứ 2 về viêm màng não thể tối cấp mà bệnh viện phải xử lý. Bệnh nhân rơi vào thể này có diễn biến rất phức tạp và không thể lường trước được. Trường hợp trước 1 cháu bé được người nhà đưa vào cấp cứu, ngay sau đó bệnh viện đã chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng cũng không qua khỏi.

Lãnh đạo bệnh viện cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai đã yêu cầu nhân viên y tế ca trực viết bản tường trình.

Về phần gia đình nạn nhân, được sự động viên, khuyên giải của cơ quan chức năng, bố cháu bé là anh Nguyễn Xuân Tình và mẹ cháu là chị Lê Thị Nguyệt đã được người nhà đưa về nhà tĩnh tâm.

Xuân Tùng

Xem thêm video clip : Clip: Chủ xe xế hộp đánh tới tấp nam thanh niên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý