Bé trai 13 tuổi nghi bị hổ vồ mất bắp chân

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bé trai 13 tuổi nghi bị hổ vồ mất bắp chân

Cũng bạn đến trại hổ chơi, một bé trai 13 tuổi ở Thanh Hóa không may bị hổ vồ trúng chân, khiến phần bắp thịt của chân phải bị đứt lìa.

06/06/2017 08:21 AM
70

Cũng bạn đến trại hổ chơi, một bé trai 13 tuổi ở Thanh Hóa không may bị hổ vồ trúng chân, khiến phần bắp thịt của chân phải bị đứt lìa.

Theo tin tức báo Người Đưa Tin, nạn nhân là cháu Mai Văn Chiến (SN 2004, trú xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Hiện cháu Chiến đang được điều trị tích cực tại khoa Bỏng trẻ em của Viện Bỏng Quốc gia.

Gia đình cháu Chiến cho biết, vào ngày 28/5 vừa qua, sau khi kết thúc buổi tổng kết năm học, Chiến cùng bạn là Phạm Khắc Chung (SN 2004) đến trại chăn nuôi hổ trên địa bàn xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân chơi.

Do tường rào chắn cao quá đầu, nên 2 cậu bé trèo lên tường rào để xem hổ. Vừa xem được một lúc thì bất ngờ một con hổ vồ trúng chân cháu Chiến, khiến phần bắp thịt của chân phải bị đứt lìa. Sau đó, Chung dùng áo bó chân cho bạn rồi chở về nhà.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa Chiến đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Chiến được sơ cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện tỉnh và Viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Bé trai 13 tuổi nghi bị hổ vồ mất bắp chân - Ảnh 1Phóng to

Bé trai 13 tuổi nghi bị hổ vồ mất bắp chân. Ảnh: Báo Vietnamnet

Trao đổi với PV báo Vietnamnet, bác sĩ Hồ Xuân Hương- Khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng Quốc gia) cho biết, khi nhập viện toàn bộ cẳng chân bên trái của Chiến bị lộ hết mạch máu, thần kinh cơ. Hiện Chiến đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật, ghép da phủ kín toàn bộ vùng bị tổn thương do hổ cào.

"Khả năng đi lại của cháu có thể ảnh hưởng, việc phục hồi chức năng đòi hỏi lâu dài, tốn kém", bác sĩ Hương cho hay.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên tờ Phapluat Plus, ông Trịnh Xuân Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, một cháu bé ở xã Quảng Phú sang chơi, trèo tường trang trại nuôi hổ tại xã Xuân Tín, đã bị hổ vồ gây thương tích.

"Việc cháu bé bị hổ vồ diễn ra từ nhiều ngày trước. Cháu bé không vào trang trại, mà trèo lên tường bảo vệ bên ngoài, có thể hổ đã lao lên cào qua lớp lưới dây thép bảo vệ, gây thương tích", ông Đức cho hay.

Được biết, trang trại nuôi hổ trên của ông Nguyễn Mậu Chiến (SN 1970, trú tại Hà Nội). Ông Chiến mở trang trại nuôi hổ tại xóm Cồn, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ năm 2006. Đến năm 2012, trang trại ông Chiến được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho nuôi nhốt hổ.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý