'Belarus có thể đưa quân đến Ukraine để tách các bên xung đột'

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

'Belarus có thể đưa quân đến Ukraine để tách các bên xung đột'

Trả lời phỏng vấn của Euronews, Tổng thống Belarus nói rằng ông đã đề nghị đưa lực lượng vũ trang Belarus đến Ukraine gìn giữ hòa bình.

03/10/2014 05:32 PM
810

Ông Lukashenko người được một số người gọi là “nhà độc tài cuối cùng của châu Âu” đã giữ vai trò tư vấn chủ yếu trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Euronews, ông nói rằng đã đề nghị đưa đưa binh lính Belarus đến Ukraine làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

 - Ảnh 1

Ông Lukashenko.

Ông Lukashenko nói: “Nếu cần thiết. Nhưng đối với tôi đây sẽ là một điều rất nguy hiểm và khủng khiếp để đưa binh sỹ của mình vào nơi có nguy cơ. Nếu Nga không tin tưởng phương Tây và phương Tây cùng Hoa Kỳ không tin tưởng lẫn nhau cùng với sự mất lòng tin giữa các bên tham chiến, tôi có thể đề nghị đưa lực lượng vũ trang của Belarus vào đường ranh giới nguy hiểm để tách các bên xung đột”.

Ông cũng cho biết đã đề xuất một kế hoạch hòa bình vài tháng trước đây bằng cách đưa quân gìn giữ hòa bình của Belarus đến Ukraine nhưng điều này đã bị tất cả các bên tham chiến từ chối.

Trần Vũ (Theo Euronews)

Xem thêm video clip : Bộ vũ khí chủ lực của Hải, Lục, Không quân Việt Nam

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý