Bênh cậu, cháu chém người va chạm xe

mesu mesu @mesu

Bênh cậu, cháu chém người va chạm xe

(ĐSPL) Nghe cậu gọi ra ứng cứu trong vụ ẩu đả vì va chạm xe, Cường vác kiếm chém lìa cổ tay 1 đối thủ, đứt gần lìa ngón tay, ngón chân một người khác.

26/11/2015 11:55 AM
106

Theo tin tức báo Tuổi Trẻ, ngày 25/11 cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự Phạm Tấn Cường (20 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 18h30 ngày 21/11 tại đoạn đường gần quán cơm Miền Tây trên đường Nam Cao, Võ Thanh Long đi xe máy chở Phan Minh Thư thì xảy ra va chạm giao thông với Hà Đình Nha và Nguyễn Phi Thắng (chưa rõ lai lịch).

 - Ảnh 1Phóng to

Phạm Tấn Cường tại cơ quan công an (Ảnh: báo Tuổi Trẻ)

Tại đây, 2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Lúc này, nhóm bạn 4 người của Thắng và Nha từ trong quán cơm Miền Tây chạy ra đánh Long và Thư. Long và Thư gọi điện thoại cho cháu là Cường cùng một người bạn ra ứng cứu.

Cường vừa chạy ra thì cũng bị nhóm đối thủ dùng gậy tấn công nên Cường dùng 1 cây kiếm tự chế dài 60cm chém vào tay phải của Nha làm đứt lìa cổ tay phải, chém Thắng bị chấn thương mũi, gần gãy ngón tay và vết thương mất phần mềm ngón bàn chân phải. Các nạn nhân được người dân gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu

Ngay sau đó Cường được gia đình đưa trên đến công an Q. 9 đầu thú. Hiện vụ việc đang được công an Q.9 tiếp tục điều tra,làm rõ.

Tháng 7 vừa qua, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ việc nghe tin anh trai bị đánh, em trai và bố đã cầm hung khí đến giải vây. Hậu quả bố bị thương nặng, em trai tử vong.

Theo báo Người lao động, ngày 3-8, thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Ngọc Anh là kẻ cầm đầu gây ra vụ đánh nhau dẫn tới cái chết của anh Nguyễn Viết Anh (24 tuổi, ngụ cùng xã). Cơ quan công an cũng đang điều tra làm rõ hành vi giết người của đối tượng này.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 19/7, nhóm của Nguyễn Ngọc Anh, Lê Văn Sáng (25 tuổi), Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, tất cả cùng ngụ ở xã Kỳ Sơn) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Công Sơn (27 tuổi, ngụ cùng xã).Trong lúc xô xát, Nguyễn Ngọc Anh rút kiếm tấn công nên nhóm của Nguyễn Công Sơn bỏ chạy.

Nghe tin con bị đánh, ông Nguyễn Hữu Trọng (bố Sơn) và Nguyễn Viết Anh (em trai Sơn) cùng nhóm của Sơn mang theo tuýp sắt đi tìm nhóm Nguyễn Ngọc Anh để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến thôn Sơn Bình 1, xã Kỳ Sơn thì 2 nhóm gặp nhau và lao vào ẩu đả. Hậu quả, ông Nguyễn Hữu Trọng bị thương, Nguyễn Viết Anh bị đâm vào cổ, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trường Giang và Lê Văn Sáng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Ngọc Anh bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai vào ngày 30-7.

NINH LAN (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý