Bị chê "phá mồi", đánh người tử vong

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Bị chê "phá mồi", đánh người tử vong

(Công lý) Bị bạn nhậu cho rằng mình phá mồi nên bị cáo đã đuổi đánh. Trong cơn tức giận, bị cáo đã đấm đá đến chết người được bạn nhậu đó nhờ vào lấy xe hộ.

30/05/2015 08:30 PM
194

Ngày 29/5, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thái (49 tuổi, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) 15 năm tù giam tội giết người.

Trước đó, vào ngày 10/8/2014, Thái cùng anh Nguyễn Văn Toản, Dương Mạnh Hùng và một số bạn bè ngồi nhậu tại nhà của Thái tại thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Nguyễn Xuân Thái trước vành móng ngựa

Trong lúc uống rượu, thấy Thái lo ăn không uống nên anh Toản nói “anh Thái ăn mồi ít thôi để cho anh em có cái mà ăn nữa”. Nghe câu đó, Thái tức giận nên dẫn đến xảy ra xô xát với anh Toản. Thái đuổi đánh anh Toản nhưng không kịp, nên quay lại đập phá xe mô tô của anh này.

Lúc này, vì sợ bị Thái đánh nên anh Toản nhờ anh Hùng vào lấy xe giúp mình để đi về. Khi anh Hùng vừa vào tới thì bị Thái dùng tay chân đấm đá nhiều cái vào đầu, ngực, bụng, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý