Bị đốt bằng dầu hỏa vì phản kháng những kẻ hãm hiếp

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bị đốt bằng dầu hỏa vì phản kháng những kẻ hãm hiếp

Ba người đàn ông Ấn Độ đã bị cáo buộc đổ dầu hỏa đốt một cô gái sau khi lạm dụng cô.

20/12/2014 10:37 AM
583

Rahul Mishra - một quan chức cảnh sát thành phố Varanasi của Ấn Độ cho biết: “Cô gái đã bị bỏng 70% và đang được điều trị tại bệnh viện”.

cô gái và các nhân chứng đã cung cấp những dữ kiện khác nhau về vụ việc. Viên cảnh sát nói trên cho biết: “Mẹ của cô gái cho biết khi cô bước ra khỏi nhà, ba người đàn ông đã bắt và lạm dụng cô. Khi cô phản đối, họ đổ dầu hỏa vào người cô và đốt”. Trong khi các nhân chứng khác lại nói rằng cô gái đã tự đốt mình.

 - Ảnh 1

Người biểu tình phản đối tình trạng bạo lực với phụ nữ ở Ấn Độ.

Hiện tại cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 28/5, 2 cô gái tuổi thiếu niên đã được tìm thấy trong tình trạng bị treo trên một cảnh cây sau khi bị hãm hiếp tập thể tại một ngôi làng ở bang Uttar Pradesh.

Số liệu về số lượng các vụ hãm hiếp ở Ấn Độ chỉ ra rằng .

Chính phủ Ấn Độ năm ngoái đã quyết định mức án tử hình với tội hiếp dâm tập thể ngay cả trong trường hợp nạn nhân sống sót sau khi một sinh viên y khoa 23 tuổi bị hãm hiếp và đánh đập dã man trên xe buýt và bị ném ra một đường phố ở New Delhi vào năm 2012.

Trần Vũ (Theo Presstv)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý