Bi hài chuyện leo mái nhà cầu an ở chùa Phúc Khánh

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bi hài chuyện leo mái nhà cầu an ở chùa Phúc Khánh

Không chỉ ngồi chật kín giữa lòng đường, nhiều người còn trèo lên cả mái nhà để cầu an tại chùa Phúc Khánh (Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội).

05/03/2015 10:42 AM
8,883

 

Lễ cầu an tại Phúc Khánh (phường Ngã Tư Sở, Đống Đa – Hà Nội) diễn ra tối qua 4/3 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), hàng ngàn người dân Thủ đô đã đổ về Tổ Đình Phúc Khánh để tham dự.

Mặc dù 19h, nghi lễ chính thức của Đại lễ Cầu an mới bắt đầu, thế nhưng ngay từ chiều qua, hàng nghìn người đã kéo đến chật cứng Tổ Đình Chùa Phúc Khánh để đợi đến giờ làm lễ trong tiết trời mưa rét.

 - Ảnh 1

Vạn người đội mưa dự lễ cầu an ngoài chùa Phúc Khánh.

Người ngồi kín chỗ trong đại điện, trước sân chùa, và khu thờ phật. Ở các khu đăng ký làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn, công đức, người dân ra vào nườm nượp. Để có một chỗ ngồi gần điện tam bảo, nơi làm nghi thức chính của đại lễ, nhiều người đã đến lấy chỗ từ sáng sớm. Họ mang theo ghế nhựa để ngồi, bánh mì, nước uống để chống đói chờ đến giờ làm lễ. Dù mỏi chân nhưng không ai đi ra ngoài vì sợ mất chỗ.

18h, khuôn viên chùa Phúc Khánh đã không còn một chỗ trống. Nhiều người đến sau phải chấp nhận đứng “đội mưa” hàng tiếng đồng hồ dưới lòng đường trước của chùa trên đường Tây Sơn để làm lễ.

Dịch vụ cho thuê ghế nở rộ, với giá 25 nghìn đồng/ghế, người dân ngồi tràn ra khắp đường đợi đến giờ lễ.

Một số người cho biết, họ đến từ 17h30 nhưng trong chùa đã chật kín người nên họ phải trèo lên mái nhà ở khu dân cư phía sau chùa để cầu bình an cho cả gia đình.

Một số hình ảnh tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh hôm 4/3. (Ảnh: Báo Dân Việt, Đời sống pháp luật, Lao động)

 - Ảnh 2

Đường Tây Sơn tắc nghẽn cục bộ lúc khoảng 17h do người dân đổ về chùa Phúc Khánh quá đông.

 - Ảnh 3

Nhiều người đến sau không còn chỗ phải chấp nhận đội mưa cầu an dưới lòng đường.

 - Ảnh 4

Đúng 19h, Đại lễ cầu an chùa Phúc Khánh mới bắt đầu nhưng nhiều người đã đến từ rất sớm.

 - Ảnh 5

Dòng người chật cứng.

 - Ảnh 6

Dịch vụ cho thuê ghế nhựa với giá 25 ngàn đồng.

 - Ảnh 7

Một số người không có chỗ, phải trèo lên mái nhà ở khu dân cư phía sau chùa để cầu bình an cho cả gia đình.

 - Ảnh 8

 - Ảnh 9

Một cụ bà leo qua thành cầu vượt Ngã Tư Sở để có được chỗ ngồi cầu an tại chùa Phúc Khánh.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Xem thêm video:

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý