Bi hài chuyện ra tòa vì ăn trộm… thùng rác

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Bi hài chuyện ra tòa vì ăn trộm… thùng rác

Bình dùng chìa mở khóa thùng rác công cộng lấy một ruột nhựa đập vỡ mang bán phế liệu được 15.000 đồng.

07/11/2012 08:02 PM
12,062

TAND Tp. Nha Trang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Tấn Bình (SN 1968, trú tại thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh) về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, sau đó Tòa đã hoãn xử để làm rõ thêm về nhân thân của bị cáo, vì khi ra đứng trước vành móng ngựa bị cáo này khai vào năm 1998, đã bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 6 tháng tù về tội này nhưng chưa được cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ.

 1

Bị cáo Võ Tấn Bình trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Bình là đối tượng lang thang và nhặt phế liệu để sinh sống tại địa bàn Tp. Nha Trang, vào ngày 11/5/2012, Bình đã bị Công an Tp. Nha Trang xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tối ngày 12/8/2012, Bình phát hiện tại một thùng rác công cộng đặt tại Công viên bờ biển đoạn đối diện Bảo tàng Khánh Hòa, còn để chìa khóa cắm trong ổ khóa của thùng rác. Nảy sinh ý định trộm cắp phần ruột nhựa của thùng rác bán lấy tiền tiêu xài, nên Bình đã lấy chiếc chìa khóa trên chờ cơ hội.

Rạng sáng ngày 13/8/2012, Bình đến khu vực Công viên Yến Phi thuộc đường Phan Chu Trinh, thấy vắng người

Sáng 14/8/2012, cũng bằng cách trên. Bình tiếp tục lấy hai ruột nhựa thùng rác đôi công cộng đặt tại khu vực công viên Yến Phi đập vỡ bán phế liệu được 30.000 đồng.

Đến 3 giờ 30 phút sáng ngày 15/8/2012, khi Bình đang trộm cắp hai ruột nhựa thùng rác tại Công viên bờ biển, đoạn đối diện địa chỉ 38 Trần Phú, Nha Trang thì bị phát hiện bắt quả tang. Theo định giá 5 ruột thùng rác mà Bình trộm cắp trị giá 1.120.000 đồng.

Theo Hoàng Thiên Lý

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý