Bi hài những câu chuyện "bóc mẽ" hậu trường showbiz Việt

msstit msstit @msstit

Bi hài những câu chuyện "bóc mẽ" hậu trường showbiz Việt

Mặt trái của bức tranh muôn màu sắc của showbiz Việt được chính người trong cuộc phơi bày trước công chúng.

19/04/2014 11:59 AM
3,093

Những năm gần đây, rất nhiều những câu chuyện, bí mật đằng sau hậu trường showbiz Việt được hé lộ với người hâm mộ. Tưởng chừng như làm người nổi tiếng, ai cũng sung sướng với đồ hiệu, siêu xe, tiền tỷ... nhưng thật ra đằng sau đó lại là những góc khuất đen tối khi những người được mệnh danh là nghệ sĩ sẵn sàng làm mọi thứ để nổi tiếng.

Đặc biệt, gần đây có rất nhiều nghệ sĩ chẳng ngần ngại đứng lên “bóc mẽ” bộ mặt thật của đồng nghiệp mình, tố cáo sự giả dối trong giới showbiz. Tuy nhiên, không phải sự "bóc mẽ" nào cũng hoàn toàn vô tư, không vụ lợi.


Bảo Yến, Cao Thái Sơn, Phương Thanh đều là những nghệ sĩ
thẳng lên tiếng "bóc mẽ" showbiz

"Nữ hoàng nhạc sến" Bảo Yến từng lên mặt báo công khai những chuyện chèn ép đồng nghiệp trong làng nhạc. Cô nói: “Showbiz Việt bao lâu nay vốn là một thế giới không có tình người, những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đã "đạp" bạn xuống bùn một cách không thương tiếc.

Trong giới nghệ sĩ từ trước đến nay rất hiếm người tốt, chỉ toàn những kẻ luôn mồm xỏ xiên, nói xấu, bêu rếu nhau, chực chờ toan tính hãm hại những ai tài giỏi hơn mình. Tôi từng nhiều lần là nạn nhân của những đồng nghiệp xấu bụng, tóm lại thế giới showbiz Việt luôn đầy rẫy sự bon chen, ghen tị”.

Không chỉ Bảo Yến mà còn có rất nhiều nghệ sĩ thẳng thắn lên tiếng chỉ trích hay đưa lên quan điểm cá nhân của mình về thực trạng chung của showbiz Việt. Nữ ca sĩ Phương Thanh từng thẳng thắn vạch mặt những người hay “nổ” tiền cát-sê trong showbiz: "Bây giờ ai cũng phải "nổ" để PR giá trị của mình, chi phí cho từng ca sĩ đều bí mật, chỉ có bầu show và ca sĩ đó biết"… Hay Cao Thái Sơn trần tình rõ ràng về tại sao hiện nay lại có quá nhiếu sancal đến vậy “Nếu chỉ biết lặng lẽ ca hát, không scandal, không có sóng gió thì người nghệ sĩ sẽ bị thua thiệt, nổi tiếng chậm”. Ngay cả cô nàng nổi loạn Mai Khôi cũng có lúc thấy chán ngán về việc sống thật - giả trong làng giải trí hiện nay: “Tại sao chúng ta lại phải sống giả tạo? Tại sao không sống thật là mình khi đời người chỉ là một khoảng thời gian hữu hạn?”.

Và mới đây, nam diễn viên Bá Thắng và ca sĩ Minh Quân lại khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi bóc trần những mảng tối ít biết về giới nghệ thuật. Theo như Bá Thắng chia sẻ thì showbiz không phải ai cũng giàu có, đi xe sang, dùng đồ hiệu như chúng ta vẫn thường thấy. Bởi trên thực tế, người nghệ sĩ hầu như rất nghèo, những ai giàu thì rất hiếm. Mà những người giàu đó chưa hẳn nhiều tiền vì làm nghệ thuật mà từ nguồn thu khác.


Bá Thắng bất ngờ phanh phui sự thật của showbiz

“Nghệ sĩ - chỉ cần nghe danh đã thấy thấp thoáng ánh hào quang ở bên ngoài, là thế đấy, không biết từ đâu người ta quy chụp cho nghệ sĩ tất cả mọi sự hào nhoáng, sang trọng. Họ có biết đâu rằng thực tại với nghệ sĩ sân khấu một đêm diễn kịch toát cả mồ hôi, khan cả giọng cao lắm cũng chỉ được vài trăm ngàn. Một bộ phim được chừng vài chục triệu nhưng phải bỏ công sức hàng mấy tháng trời, đấy là chưa kể phí đi lại và đầu tư cho trang phục. Một show hát nếu chịu khó tính chút xíu sẽ nhận ra rằng với mỗi vé khoảng vài chục đến 100 nghìn thì bầu show lấy đâu ra cả chục triệu để trả cho từng ấy giấy" như các bé…”.


Minh Quân khá bức xúc khi kể về những câu chuyện hậu trường
mà anh chứng kiến

Trong khi đó, Tuấn Hưng lại cho rằng dù nhức nhối đến đâu thì có lẽ Bá Thắng hay Minh Quân cũng không nên “vạch áo cho người xem lưng”. Bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do nhất định của nó, những đồng nghiệp trẻ dù có làm gì cũng chỉ vì muốn tồn tại với nghề, dù bằng cách này hay cách khác.

Tuấn Hưng khẳng định: “Mọi thứ đều có 2 mặt mà, anh em mình dù sao cũng ở thời điểm xuất phát khác. Đi hát chẳng có xe mà đi. Không nên so sánh hôm nay và ngày hôm qua.

Xin các bạn hãy tôn trong đồng nghiệp dù họ trẻ hay tài năng chưa kip nở, họ làm gì cũng chỉ là muốn tồn tại với nghề, dù bằng cách này hay cách khác. Nếu các bạn rảnh, hãy tìm cái hay của các em mà khen, cho các em nó phấn khởi, nhé!”


Nhưng Tuấn Hưng lại cho rằng không cần thiết "vạch áo cho người xem lưng"
những câu chuyện bi hài đó

Suy cho cùng, câu chuyện "nói lên nói sự thật cho công chúng biết" trong showbiz cũng vẫn mãi chỉ là 1 nửa sự thật. Bởi những người dám thẳng đó cũng chưa chắc đã dám khẳng định mục đích nói ra của mình là trong sáng? Điều quan trọng trong giới nghệ thuật vẫn là việc cống hiến tài năng thực sự, chứ không phải chiêu trò "màu mè".

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý