Bi kịch của những trẻ em bị biến thành nô lệ thời hiện đại

mesu mesu @mesu

Bi kịch của những trẻ em bị biến thành nô lệ thời hiện đại

Trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại chế độ nô lệ. Hàng triệu trẻ em bị bắt cóc và được đưa đến những vùng đất xa xôi để làm việc trong các hầm mỏ khoáng sản hay nơi trồng cần sa.

29/03/2015 10:12 AM
373

Bi kịch của những đứa trẻ bị ép ăn xin

Bi kịch của những trẻ em bị biến thành nô lệ bị lạm dụng về thể xác

Trẻ em ở Senega bị biến thành nô lệ ăn xin cho các linh mục

Tại Senega, người dân hầu hết đi theo đạo hồi vì vậy họ muốn con mình được học hỏi về kinh thánh Koran. Nhiều bậc phụ huynh đã cho con theo học trường Koran, nơi các bậc cha mẹ nghĩ rằng con mình sẽ có một nền giáo dục tốt theo hướng dẫn từ kinh koran dưới sự dạy bảo của các "vị thánh sống" Marabout.

Tuy nhiên ở trong trường học, những đứa trẻ không được dạy dỗ mà chúng bị ép đi ăn xin trên khắp đường phố. Trẻ từ 4-14 tuổi được phân phát những chiếc lon để xin tiền mang về cho các Marabout. Nếu mỗi ngày, đứa trẻ nào không xin được tiền sẽ bị các Marabout xích lại và đánh đập một cách dã man. Số tiền ăn xin của trẻ không được đầu tư vào giáo dục mà được bỏ vào túi của Marabout.

Nô lệ của các vị thần ở Tây Phi

Bi kịch của những trẻ em bị biến thành nô lệ bị lạm dụng về thể xác

Ở Tây Phi có một nghi lễ khá lạ đó là nghi lễ "Nô lệ của các vị thần". Nghi lễ này liên quan đến việc các bé gái đồng trinh được đưa vào nhà thờ để sữa chữa những lỗi lầm mà gia đình bé gái đã phạm phải. Tại nhà thờ, các cô bé phải làm việc vất vả và bị lạm dụng tình dục.

Gia đình các cô gái phải cung cấp thực phẩm, tiền, quần áo cho con của họ, tuy nhiên các cô gái không được giữ tiền. Mọi việc làm trong cuộc sống của họ bị các linh mục kiểm soát.

Việc lạm dụng tình dục không có gì bí mật. Các cô gái phải quan hệ tình dục với các linh mục khi chúng có yêu cầu. Người dân ở đây cho rằng các cô gái quan hệ tình dục với linh mục có nghĩa là quan hệ với các vị thần.

Nếu các gia đình không chịu mang con gái của họ đến nhà thờ thì gia đình họ sẽ xảy ra nhiều điều khủng khiếp, điều này được coi là một tội ác. Và nếu một cô gái trong gia đình bị chết ở nhà thờ thì gia đình đó phải mang một cô con gái đồng trinh khác đến thay thế. Ngay cả khi các cô gái được trả về gia đình, họ vẫn phải đến nhà thờ nếu linh mục yêu cầu bởi các cô gái vẫn là "nô lệ của vị thần".

Trẻ em bị bắt cóc đến làm việc tại trang trại trồng cần sa

Bi kịch của những trẻ em bị biến thành nô lệ bị lạm dụng về thể xác

Những trẻ em từ Trung Quốc, Việt Nam bị bắt cóc và bán đến Anh bị ép làm việc trong các trang trại cần sa tại Scotland. Ước tính có 300 trẻ em bị buôn bán đến đây mỗi năm.

Trẻ em ở độ tuổi 13 buộc phải làm việc 24 giờ một ngày để chăm sóc cây cần sa. Chúng không được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên bởi vườn cần sa được trồng trong các trang trại kín và được chiếu sáng bằng điện.

Các trẻ em bị đe dọa, đánh đập và tống tiền bởi các băng nhóm hàng ngày. Một nạn nhân trẻ tuổi tên Min nói những kẻ bắt cóc đe dọa sẽ giết bà ngoại của cô bé nếu cô cố gắng chạy thoát. Không những thế, khi cảnh sát phát hiện ra các trang trại, trẻ em sẽ bị buộc tội trồng cần sa và bị bắt đi tù. Min đã bị kết án 12 tháng tù giam. Trong khi Võ Hải Vân đến từ Việt Nam bị kết án 27 tháng tù.

Biến trẻ em thành nài lạc đà

Bi kịch của những trẻ em bị biến thành nô lệ bị lạm dụng về thể xác

Ước tính mỗi năm có khoảng 30 cậu bé bị bắt cóc và ép buộc làm việc như một nài lạc đà (người cưỡi lạc đà trên đường đua). Các chủ nô lệ thường mua các cậu bé nhỏ tuổi tầm 2-3 tuổi. Mục đích không phải đề phù hợp với việc cưỡi lạc đà mà để cố tình ngăn chặn sự trưởng thành và tăng cân của trẻ.

Các trẻ em thường bắt đầu làm nài lạc đà khi 10 tuổi dù điều này là bất hợp pháp (những người làm nài lạc đà hợp pháp phải đủ 14 tuổi). Nếu các cậu bé không làm theo lệnh của chủ nô lệ thì họ có thể bị đánh đập và bỏ đói cho đến chết.

Buôn bán nội tạng của trẻ em

Bi kịch của những trẻ em bị biến thành nô lệ bị lạm dụng về thể xác

Lợi dụng nhu cầu về cấy ghép nội tạng, nhiều băng nhóm đã thành lập nhóm buôn bán nội tạng của trẻ em vào thị trường chợ đen. Buôn bán nội tạng trẻ em đang là vấn nạn lớn trên toàn thế giới. Ngay cả khi có những quy định nghiêm ngặt về việc cấy ghép nội tạng nhưng do nhu cầu cấp thiết nhiều người vẫn tìm đến các khu vực chợ đen để mua nội tạng. Ước tính có khoảng 70.000 thận hàng năm đến từ thị trường chợ đen trên toàn thế giới.

Ép trẻ em làm trong các hầm mỏ khoáng sản

Bi kịch của những trẻ em bị biến thành nô lệ bị lạm dụng về thể xác

Khai thác khoáng sản là công việc vất vả và nguy hiểm nhất thế giới. Một việc làm mà người lớn cũng không đủ sức, vậy công việc này làm sao có thể bắt trẻ em làm. Tuy nhiên, hàng năm có khoảng 1 triệu trẻ em ở châu Phi, Mỹ Latinh, châu Âu, châu Á làm việc trong các mỏ khoáng sản mà không được kiểm soát.

Từ ba tuổi trở lên, trẻ em đã bị đe dọa phải làm việc trong nhiều giờ ở nơi độc hại mà không có lương. Thậm chí có lúc chúng bị ép phải làm cả 24 giờ. Các bé gái còn bị cưỡng hiếp sau một ngày làm việc vất vả.

Nô lệ trẻ em làm socola ở Bờ Biển Ngà

Bi kịch của những trẻ em bị biến thành nô lệ bị lạm dụng về thể xác

Vì muốn trả lương thấp cho công nhân, nhiều công ty socola ở Bờ Biển Ngà đã sử dụng lao động trẻ em. Theo một báo cáo điều tra của BBC, có khoảng 800.000 trẻ em làm việc trong các trang trại ca cao ��� Bờ Biển Ngà. “Trong những gia đình nông dân nghèo thu nhập thấp, trẻ em bị tước đi quyền đi học. Các em phải tham gia những công việc nguy hiểm như sử dụng dao phay và phun thuốc trừ sâu độc hại”.

Sự đói nghèo ở Tây Phi khiến trẻ em không còn lựa chọn nào khác là phải lao động trên những cánh đồng trồng ca cao. Tuy nhiên, không chỉ có những đứa trẻ phải giúp bố mẹ lao động kiếm tiền trên mảnh vườn nhà mình, bên cạnh đó, có hàng trăm nghìn trẻ em khác đang được mua làm nô lệ hoặc lao động cưỡng bức.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý