Bị tố 'đạo' nhạc, FB Boiz bị thu hồi giải thưởng 'Bài hát Việt'

msstit msstit @msstit

Bị tố 'đạo' nhạc, FB Boiz bị thu hồi giải thưởng 'Bài hát Việt'

(Ngoisao.vn) – Dính nghi án “đạo” nhạc của một ca khúc Hàn, nhóm FB Boiz đã bị thu hồi giải thưởng vừa thắng từ chương trình “Bài hát Việt”.

31/10/2014 10:46 PM
1,155

FB Boiz là nhóm nhạc nổi lên gần đây qua chương trình “The X-Factor”. Họ nhanh chóng làm nên chuyện và trở thành hiện tượng âm nhạc “gây sốt” trong giới trẻ qua nhiều bản hit như: “Tên tôi Việt Nam”, “Để em rời xa”, “Giọt nước mắt vô nghĩa”… Mới đây, ca khúc “Tương tư” từng đoạt giải thưởng cao nhất trong chương trình “Bài hát Việt” tháng 9 của nhóm bị cư dân mạng “tố” đạo nhạc. Từng được yêu mến bởi những ca khúc tự sáng tác nên các fan gần như “chết đứng” khi bị phát hiện "Tương tư" được hình thành dựa trên beat của nước ngoài.

Thay mặt FB Boiz, nhạc sĩ Phúc Bồ, thủ lĩnh nhóm chia sẻ: “Bài hát được viết cách đây khá lâu và được anh em trong nhóm chia sẻ lên các trang mạng xã hội và đã nhận được sự tin tưởng của khán giả, cũng như sự tin tưởng của BTC chương trình Bài hát Việt, Hội đồng thẩm định Bài hát Việt 2014 cho phép tham gia chương trình và may mắn nhất, hạnh phúc nhất đó là đã đặt được giải cáo nhất – Bài hát của tháng. Nay chúng tôi xin phép được gửi trả lại giải thưởng để giữ đúng luật lệ cũng như nội quy chung của Hội đồng thẩm định Bài hát Việt 2014, chúng tôi gửi lời xin lỗi tới khán thính giả yêu nhạc khắp cả nước về những thiếu xót của chúng tôi khi tham gia chương trình Bài hát Việt 2014, chúng tôi cũng kính mong BTC chương trình Bài hát Việt 2014 sẽ tạo điều kiện cho nhóm, cho những ca sĩ trong công ty với những sản phẩm tiếp theo khi tham gia chương trình. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng tuân thủ mọi điều kiện cũng như luật lệ của Hội đồng thẩm định đưa ra”.

Sau khi đã thống nhất 100% ý kiến của Hội đồng thẩm định, BTC chương trình quyết định: thu hồi lại giải thưởng “Bài hát của tháng” với bài “Tương tư” của nhóm FB Boiz.

Ở liveshow “Bài hát Việt” tháng 10, 9 ca khúc là 9 màu sắc âm nhạc, 9 câu chuyện kể khác nhau của những nhạc sĩ trẻ tài năng đầy nhiệt huyết. Trần Ngọc Vũ đã tham gia chương trình với ca khúc “Chợt quên”, bài hát được anh sáng tác vào tháng 11/2013 theo thể loại RnB mà anh muốn dành tặng cho mẹ. Với tình cảm chứa chan gửi gắm qua bài hát này, anh đã tự tin thể hiện trọn vẹn ca khúc và mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Huyền Sambi là gương mặt quen thuộc của “Bài hát Việt” với nhiều ca khúc đã tham gia nhiều lần sân chơi này. “Ngày khát” mang âm hưởng ballad nhẹ nhàng với nhiều cung bậc cảm xúc được thể hiện qua giọng hát của Nguyễn Trần Trung Quân. Ca khúc này đã giúp nữ tác giả “rinh” giải “Bài hát của tháng” và giúp ca sĩ trình bày đoạt giải “Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất”.

Đinh Mạnh Ninh tiếp tục sáng tác và thể hiện “Mơ về em”, đây là ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đúng “chất” của chàng ca sĩ Hà thành.

Ca khúc “Vì mất đi ánh mặt trời” của tác giả Đặng Tuấn Phong được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào Trung Quân Idol. Một điều đặc biệt là phần hòa âm phối khí của bài hát này cũng do chính tác giả thực hiện. Bài hát này còn đoạt giải “Bài hát ấn tượng” do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Ca khúc “Tình yêu rất gần” của tác giả Đinh Uyên. Đây là lần đầu tiên chị tham gia sân chơi “Bài hát Việt” với mong muốn thử sức và mang ca khúc của mình đến gần hơn với khán giả. Tình yêu rất gần với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ ý nghĩa đã đưa khán giả hòa mình vào cảm xúc yêu thật nồng nàn, da diết.

Ca khúc tiếp theo là “Niềm tin” của tác giả Lê Khánh được sáng tác 6 tháng trước theo thể loại Rock Ballad. Bài hát này anh sáng tác khi tâm trạng rơi vào bế tắc giữa vòng quay của cuộc sống và gia đình.

Ca khúc “Chỉ anh với anh” của tác giả Hoàng Nhã qua phần trình bày của ca sĩ Tô Minh Đức. Bài hát này được sáng tác vào năm 2013 theo thể loại Ballad. Nội dung ca khúc này nói về cuộc tình buồn chia ly của một đôi nam nữ và ước muốn của chàng trai là mong cô gái quay trở lại để gắn kết mối tình đã một thời rất đẹp. Ca khúc này đã mang về giải thưởng “Nhạc sĩ phối khí hiệu quả nhất” cho nhạc sĩ Hoài Sa.

Ảo ảnh trưa” của tác giả Nguyễn Trần Trung Quân được chính anh thể hiện. Bài hát này nằm trong Album “Khởi hành” của anh được phát hành vào ngày (16/10) vừa qua. Ca khúc này được viết theo thể loại Electronic với thông điệp: “Tôi đã sẵn sàng đi theo dòng nhạc điện tử”.

Ca khúc “Tỏa sáng” của tác giả Đức Thiện qua phần biểu diễn của ca sĩ Lan Trinh. Đây là bài hát được sáng tác năm 2013 theo thể loại Electronic Dance kết hợp với Hip hop.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý