Bị truy đuổi khi cướp iPhone 6, "đạo tặc" bỏ bạn lại hiện trường thoát thân

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Bị truy đuổi khi cướp iPhone 6, "đạo tặc" bỏ bạn lại hiện trường thoát thân

(ĐSPL) Trên đường chở bạn về nhà, Nhân thấy người phụ nữ cầm điện thoại iPhone 6S Plus nên cướp giật. Bị truy đuổi, nam thanh niên để bạn lại rồi phóng xe bỏ chạy.

21/01/2017 10:48 AM
81

(ĐSPL) - Trên đường chở bạn về nhà, Nhân thấy người phụ nữ cầm điện thoại iPhone 6S Plus nên cướp giật. Bị truy đuổi, nam thanh niên để bạn lại rồi phóng xe bỏ chạy.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 20/1, Công an quận 11 (TP.HCM) đang tạm giữ Huỳnh Thanh Nhân (27 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản; Tôn Chí Hào (20 tuổi, ngụ quận 11) để làm rõ hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị truy đuổi khi cướp iPhone 6, "đạo tặc" bỏ bạn lại hiện trường thoát thân - Ảnh 1

Hào và Nhân tại CQĐT - Ảnh: báo CAND

Báo Công an nhân dân thông tin, trước đó, một người bạn nhờ Nhân chở về nhà. Nhân điều khiển xe gắn máy chở người bạn đến trước số 79/30/31, Âu Cơ, phường 14, quận 11 thì phát hiện chị D đang sử dụng điện thoại iPhone 6Plus nên Nhân bỏ bạn xuống kêu đứng chờ. 

Nhân áp sát chị D giật chiêc điện thoại sau đó quay lại đón người bạn thì bị người dân truy đuổi. Hoảng hốt Nhân bỏ bạn lại chạy thoát thân.

Nhân đem chiếc điện thoại vừa cướp được nhờ Hào bán được 4,3 triệu, Nhân cho Hào 300 ngàn. Về phần người bạn đi cùng xe với Nhân được người dân đưa về Công an phường. 

Tại đây người bạn của Nhân đã thành khẩn khai báo nên Công an quận 11 đã bắt được Nhân và Hào về xử lý. Tại CQĐT, Nhân khai có 4 tiền án tiền sự về tội “cướp giật tài sản”, riêng Hào có một tiền sự về hành vi gây rối công cộng.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Tổng hợp


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý