Bình Định: Đào móng xây mộ, phát hiện hố chôn người tập thể

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Bình Định: Đào móng xây mộ, phát hiện hố chôn người tập thể

Trong lúc đào móng xây mộ cho anh trai, khi xuống đến độ sâu cách mặt đất khoảng 40 cm, nhóm thợ gia đình anh Phúc đã phát hiện hố chôn 4 hài cốt.

23/05/2015 05:11 PM
245

Ngày 22/5, tin nhanh từ UBND xã Cát Hải, huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, mới đây, anh Trần Văn Phúc (SN 1951, trú ở TP. Quy Nhơn) thuê thợ để xây mộ của anh ruột là liệt sĩ Trần Nhạn (hy sinh năm 1966) tại địa điểm Ruộng Vỡ (thôn Tân Thanh, xã Cát Hải).

Trong lúc đào móng xây mộ, khi xuống đến độ sâu cách mặt đất khoảng 40 cm, nhóm thợ phát hiện 4 bộ hài cốt. Gia đình anh Phúc đã cho tạm dừng thi công và báo cáo cho chính quyền địa phương.

Xem thêm video:

Phát hiện 2 bộ hài cốt giữa lòng Thủ Đô nhưng chưa ai nhận

Được biết khi hy sinh, đồng chí Trần Nhạn được một cán bộ an ninh huyện chôn cất, sau đó chuyển thông tin về vị trí ngôi mộ cho thân nhân.

Theo dự đoán của những cán bộ từng chiến đấu ở địa phương, nhiều khả năng đây là hài cốt của du kích địa phương đã hy sinh trong trận quân Nam Triều Tiên thảm sát hang Vò Vẽ, làm gần 25 người thiệt mạng vào ngày 12/9/1966 (âm lịch).

Chính quyền xã Cát Hải, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp bảo vệ hiện trường nơi phát hiện hố chôn người, chờ ý kiến cấp trên để có hướng xử lý phù hợp.

Theo tin tức báo Bình Định

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý