Bộ Giáo dục & Đào tạo có 2 Thứ trưởng mới

sakura1 sakura1 @sakura1

Bộ Giáo dục & Đào tạo có 2 Thứ trưởng mới

Quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ GD&ĐT lần này được xem là bổ nhiệm thay thế lãnh đạo của Bộ này .

25/09/2017 09:34 PM
308

Quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ GD&ĐT lần này được xem là bổ nhiệm thay thế lãnh đạo của Bộ này, sau khi Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển về hưu theo chế độ hơn 1 năm trước, và Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng sẽ về hưu theo chế độ từ cuối tháng 11/2017.

Theo tin tức mới nhất trên Tuổi trẻ, Thủ tướng vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM và ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội giữ chức thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Như vậy, hiện tại, Bộ GD&ĐT có sáu lãnh đạo, gồm: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các Thứ trưởng: Bùi Văn Ga, Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Hữu Độ.

Bộ Giáo dục & Đào tạo có 2 Thứ trưởng mới - Ảnh 1Phóng to

Ông Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An.

Năm 1995, ông Phúc tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường ĐH Ngoại thương. Ông Phúc lấy bằng thạc sĩ về Kinh tế Phát triển của Cao học Việt Nam - Hà Lan, chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế TP.HC và Viện KHXH La Hay, Hà Lan năm 1998.

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị Tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngnàh kinh tế của Viện KHXH La Hay.

Từ tháng 2/2008 đến 6/2008, ông Phúc là Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Mở TP.HCM.

Từ năm 2008 tới nay, ông Phúc là Phó Hiệu trưởng và sau đó là Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM.

Còn ông Nguyễn Hữu Độ sinh năm 1962, là cử nhân sư phạm toán, Ttiến sĩ quản lý giáo dục.

Ông Nguyễn Hữu Độ là giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội từ năm 2008 đến nay.

Theo Thanh niên, như vậy, sau 1 năm, kể từ ngày ông Nguyễn Vinh Hiển - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & ào tạo nghỉ hưu (từ 1/10/2016), đến nay Bộ Giáo dục & Đào tạo mới có thêm lãnh đạo để thay vào vị trí ông Hiển để lại.

Trước đây, khi còn đương chức, ông Hiển phụ trách toàn bộ mảng giáo dục phổ thông (gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học); giáo dục thường xuyên; phát triển ngành sư phạm; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác tổ chức cán bộ theo sự phân công của Bộ trưởng; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Bộ trưởng; ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.

Sau khi ông Hiển nghỉ hưu, do chưa có người thay thế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phải phân công các thứ trưởng còn lại “gánh” thêm những phần việc vốn do ông Hiển phụ trách.

(Tổng hợp) 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý