Bộ phim 18 tỉ đồng về Ngọc Trinh: Ôi, loạn mất!

biettuot biettuot @biettuot

Bộ phim 18 tỉ đồng về Ngọc Trinh: Ôi, loạn mất!

(ĐSPL) Thông tin đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng anh sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn trong bộ phim về cuộc đời của Ngọc Trinh mang tên “Vòng eo 56”. Việc công bố thông tin khiến cho người hâm mộ bất ngờ, bởi trước đó không lâu, đạo diễn bộ phim này đã được giao cho đạo diễn Cường Ngô. Khán giả cũng sửng sốt thêm, một cô gái nổi tiếng với danh hiệu “Hoa hậu ao làng”, “Chân dài não ngắn” và những phát ngôn “bất hủ” như Ngọc Trinh mà cũng lên phim, vậy điện ảnh Việt Nam sẽ đi về đâu khi tôn vinh những giá trị ảo như vậy?

28/03/2015 08:34 AM
11,191

Kinh hoàng với phát ngôn: “Không có tiền cạp đất mà ăn” lên phim...

Gần đây, thông tin về bộ phim “Vòng eo 56” kể về cuộc đời người mẫu Ngọc Trinh – một cô gái đến từ Trà Vinh sẽ được lên phim trong 90 phút đã làm nhiều người... choáng. Bởi từ lâu nay, cô gái này thường được gắn với cái tên “Nữ hoàng tai tiếng” với những phát ngôn gây sốc. Chuyện tưởng chỉ có trong các diễn đàn, các trang mạng xã hội nhưng với việc đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tự tay viết kịch bản và làm đạo diễn đã khiến nhiều người hoài nghi rằng, liệu những tác phẩm điện ảnh kiểu ấy được tôn vinh, thì điện ảnh sẽ đi về đâu.

 - Ảnh 1

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Ngọc Trinh.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nổi tiếng với những bộ phim vẽ lên câu chuyện cổ tích tình yêu giữa thời hiện đại như “Vừa đi vừa khóc”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “ Hotboy nổi loạn”... đều gây sốt và rất được lòng giới trẻ. Riêng câu chuyện về cuộc đời Ngọc Trinh sẽ làm nhiều người tò mò bởi không biết cô gái nổi tiếng với nhiều scandal này khi lên phim sẽ như thế nào.

Điều này cũng khiến nhiều đồng nghiệp của “nữ hoàng tai tiếng” cố kiếm tiền để được làm phim về cuộc đời lắm thị phi của mình trong khi bao nhiêu anh hùng dân tộc, những người đã có đóng góp, hy sinh cho đất nước thì... làm gì có tiền để làm phim?

Dự kiến trong tháng 5 này, Ngọc TrinhVũ Ngọc Đãng sẽ bắt tay vào làm phim “Vòng eo 56” với vòng casting diễn viên. Khi được hỏi lý do hợp tác với một người mẫu nội y tai tiếng như Ngọc Trinh thì Vũ Ngọc Đãng nói rằng khi nào xem xong phim thì mọi người sẽ hiểu và không chia sẻ thêm thông tin về bộ phim này. Hiện tại, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang tập trung hoàn thành phim “Con ma nhà họ Vương”. Sau khi hoàn thành xong bộ phim, anh sẽ chính thức bắt tay vào làm phim cho Ngọc Trinh.

Vũ Ngọc Đãng chia sẻ thêm: “Ban đầu, khi ê kíp Ngọc Trinh liên hệ mời tôi đạo diễn bộ phim xây dựng trên cuộc đời cô ấy, tôi rất bất ngờ, thậm chí còn thấy “hết hồn”. Bởi, trước đó, tôi chưa từng tiếp xúc và làm việc với cô ấy, chỉ ấn tượng về Trinh qua các bài báo. Thường, những gì dính đến thị phi sẽ kéo theo thị phi. Từ trước đến nay, tôi không hợp tác với cô nào dính scandal. Nhưng với những ai nghĩ não cô ấy “phẳng” thì cần xem lại. Ngay việc Ngọc Trinh mời tôi thực hiện bộ phim cũng cho thấy cô ấy thông minh rồi”.

Ngọc Trinh có phải đã phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm?

Theo tìm hiểu, “Vòng eo 56” là phim điện ảnh do người mẫu nội y Ngọc Trinh đảm nhận vai nữ chính, đồng thời là nhà đầu tư với số tiền lên đến 18 tỉ đồng. “Biết rằng mọi người sẽ rất bất ngờ, nhưng đây là một trong những dự án làm mình thấy thú vị nhất từ trước tới nay. Và cũng là lý do tại sao ngày nào mình cũng ngồi quán cà phê miệt mài viết kịch bản từ sáng tới 11h đêm. Một bộ phim dựa hoàn toàn trên cuộc đời thật của Ngọc Trinh, kể cả chuyện người yêu tặng nhà, tặng xe, chuyện không tiền cạp đất mà ăn, chuyện yêu tôi tốn kém lắm, chuyện tôi giỏi nhất là ngoan, kể cả tình yêu của Trinh cũng sẽ được đưa lên phim. Bộ phim sẽ có rất nhiều điều thú vị chưa ai biết...” – Vũ Ngọc Đãng chia sẻ.

Tuy nhiên, khi thông tin về bộ phim kể về cô người mẫu tai tiếng chuẩn bị bấm máy thì nhiều ý kiến cho rằng, liệu điện ảnh Việt Nam có quá dễ dãi không khi tôn vinh một người mẫu đầy scandal như vậy và sự quản lý của cơ quan chức năng ra sao?

Đạo diễn – Nhà phê bình phim Bùi Tiến Dũng cho hay: “Không biết từ bao giờ, showbiz Việt hào hứng với các chiêu trò scandal, nhiều nghệ sỹ lại muốn bị ném đá nhiều để được nổi tiếng. Nếu cứ có scandal và làm phim thì loạn mất, tôi tin rằng, khi phim hoàn thành thì việc kiểm duyệt sẽ khắt khe hơn để ngăn dòng phim thị trường ồ ạt nhưng không nhạt như vậy...”.

Không nên làm phim kiểu đưa nhau lên mây...

Việc sao Việt đua nhau tự làm phim để vinh danh nhau, đưa nhau lên mây không còn là chuyện hiếm. Sau lần đầu bén duyên điện ảnh ở cương vị nhà sản xuất kiêm diễn viên phụ trong phim “Hiệp sỹ mù”, Đàm Vĩnh Hưng có vẻ rất hứng thú với môn nghệ thuật thứ bảy. Bên cạnh những liveshow hoành tráng, sản phẩm âm nhạc tiền tỉ, năm 2015 này, Đàm Vĩnh Hưng sẽ đầu tư vào một bộ phim kể về... cuộc đời mình, dự kiến phim sẽ bấm máy vào giữa năm 2015. Hay như Lê Kiều Như là một cái tên không quá nổi bật tại showbiz Việt nhưng cô luôn biến đổi mình với những chức danh như ca sỹ, người mẫu, nhà văn...

 - Ảnh 2

Vũ Ngọc Đãng khoe kịch bản phim "Vòng eo 56".

Theo chia sẻ mới đây của Lê Kiều Như, năm nay, cô sẽ làm một phim gồm 9 tập, mỗi tập dài 90 phút về... đời mình. Cứ có tiền, cứ tạo chiêu trò bằng scandal là làm phim, phải chăng đang là nghịch lý của điện ảnh Việt Nam? Vậy các phim ấy có được thẩm định bởi những nhà làm phim, nhà quản lý có chuyên môn?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tâm sự: “Tôi từng mất 14 tháng để hoàn thành “Bỗng dưng muốn khóc”. So với những gì tôi viết trước đây, kịch bản “Vòng eo 56” là kịch bản phim tôi hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, chỉ khoảng gần hai tháng, nhưng cũng là kịch bản làm tôi hào hứng nhất từ trước đến nay. Bản thảo ban đầu đến 170 trang vì có quá nhiều chi tiết hay. Sau đó, tôi phải ngồi cắt xuống 90 trang để phù hợp với 90 phút phim. Sau khi đóng máy, chúng tôi sẽ gửi nội dung phim cho Cục Điện ảnh để phim được kiểm duyệt như những tác phẩm điện ảnh khác. Nếu được cấp phép, phim sẽ ra rạp”.

Trao đ���i với PV, TS. Ngô Phương Lan – Cục trưởng cục Điện ảnh (bộ VH,TT&DL) cho biết: “Tất cả những phim ra rạp đều được Hội đồng thẩm định phim duyệt và cho phép phát hành. Phim “Vòng eo 56” hiện chưa quay và cũng chưa được xem nội dung nên tôi chưa nói gì được. Tuy nhiên tất cả phim điện ảnh đạt tiêu chuẩn đều có tiêu chí chung. Không bao giờ có chuyện Hội đồng duyệt phim giúp nhà sản xuất câu khách, chúng tôi là nhà quản lý, đồng thời cũng là những khán giả khó tính nữa...”.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, nhà viết kịch – nhà văn hóa Chu Thơm cho biết: “Dạo gần đây tôi thấy rằng càng những bộ phim có nhiều scandal thì lại càng ăn khách và cháy vé, những phim giải trí như “Nhà có 5 nàng tiên”, “Để mai tính”, “Chàng trai năm ấy”... là những phim nhàn nhạt nhưng lại được coi là hot. Những phim kiểu ấy khán giả xem hôm nay, ngày mai không ai nhớ tên và nội dung phim nữa nhưng lại đang được các nhà sản xuất đầu tư. Ngày trước VTV cũng chiếu phim “Đường đời” nói về cuộc đời của ông Nguyễn Hữu Khai – Tổng Giám đốc Tập đoàn Y Dược Bảo Long, tuy nhiên không lâu sao đó, ông này bị vướng vào vòng lao lý. Thế mới biết rằng, khi có tiền thì PR, vung tay quá trán nhưng vận đỏ không theo ta mãi được. Cô Ngọc Trinh có tiền thì làm phim, nhưng vấn đề là cô ấy làm phim như thế nào và các cơ quan quản lý kiểm duyệt phim ra sao? Nếu khán giả thấy nhạt, thấy chán thì nên tẩy chay bằng cách không đi xem phim đó.  Dần dần thì “người cũng phải thắng ma” thôi chứ cứ làm phim theo kiểu đưa nhau lên tận mây xanh như vậy thì cũng không nên...”.

BẢO QUYÊN

Tự nói về mình nhiều là bệnh lý về... tâm thần

Nhà văn Y Ban cho biết: “Những bộ phim đó ai sẽ xem, hay chỉ được một thời gian lại cất vào kho? Việc này cũng giống như một hành động tự sướng của một số nghệ sỹ trên Facebook cá nhân hàng ngày. Em đẹp. Em có tiền. Em có quyền. Em có thể làm tất cả. Thế nên chúng ta không bất ngờ khi thấy những ngôi sao ấy làm phim về mình. Song nhìn rộng ra, cũng phải thấy rằng, sẽ chẳng có chuyện các sao tự bỏ tiền túi ra làm phim về mình mà không trông chờ lợi nhuận từ đó. Báo giới đã tốn không ít giấy mực để nói về căn bệnh “tự sướng của sao”. Thực tế cho thấy việc nói về mình nhiều, rồi tự làm phim về mình một cách thái quá là bệnh lý về... tâm thần. Song hãy chờ xem, tất cả những người đó có tạo chiêu trò mãi được không?”.

Video: Ngọc Trinh có phải đã phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý