Bộ TN-MT phản hồi về "công ty em vợ" cựu Cục trưởng

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Bộ TN-MT phản hồi về "công ty em vợ" cựu Cục trưởng

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ TN& MT vừa có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh thông tin công ty em vợ của cựu Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Lương Duy Hanh.

19/08/2017 10:17 AM
51

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ TN& MT vừa có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh thông tin "công ty em vợ" của cựu Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Lương Duy Hanh dành được nhiều hợp đồng kinh tế liên quan đến môi trường khi ông Hanh còn đương chức.

Thông tin trên được báo Vietnamnet đăng tải. Theo đó, sau khi có thông tin về vai trò của ông Lương Duy Hanh thời kỳ đương chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường- Bộ TN&MT) đã giúp sức để "công ty em vợ" giành nhiều dự án, Bộ TN&MT đã thành lập tổ thẩm tra.

Tổ thẩm tra đã xác minh thông tin về công ty của bà Nguyễn Thị Thưởng (vợ ông Hanh) và mối liên quan giữa ông Nguyễn Quý Hợi - người được cho là “em vợ” của ông Hanh.

Xác minh tại UBND xã Hòa Bình (huyện Thường Tín, Hà Nội - quê vợ ông Hanh), tổ thẩm tra xác định gia đình bà Thưởng có 7 người, không có ai mang tên Nguyễn Quý Hợi. Ông Hợi là anh em “cọc chèo” với ông Hanh.

Về hoạt động doanh nghiệp của bà Thưởng, kết luận kiểm tra chỉ rõ, từ khi thành lập 7/2007 đến ngày 14/12/2011, công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, không liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Bộ TN-MT phản hồi về "công ty em vợ" cựu Cục trưởng - Ảnh 1Phóng to

Ông Lương Duy Hanh (người giữa ảnh). Ảnh: Báo TN&MT

Từ ngày 14/12/2011 đến 18/12/2017, công ty đã 2 lần thay đổi GCN đăng ký kinh doanh, có đăng ký thêm ngành nghề thuộc lĩnh vực môi trường, nhưng trong thời gian này công ty dừng hoạt động (có xác nhận của cơ quan thuế huyện Thường Tín).

Từ ngày 18/12/2015, bà Thưởng nhượng lại công ty cho em rể là Nguyễn Quý Hợi (SN 1983). Ngày 26/5/2016, ông Hợi nhượng lại công ty cho Bùi Duy Khánh, sau đó ông Khánh chuyển địa điểm của công ty sang địa chỉ khác.

Theo báo Dân trí, căn cứ vào kết quả thẩm tra và các hồ sơ có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ TN& MT cho rằng không có cơ sở để kết luận "công ty của vợ ông Hanh dành được nhiều hợp đồng kinh tế liên quan đến môi trường khi ông Hanh còn đương chức".

Ông Hợi không phải là em ruột của vợ ông Hanh, nên đối chiếu với Luật Phòng chống tham nhũng hoạt động kinh doanh của công ty ông Hợi không kiên quan đến ông Hanh.

UB Kiểm tra Bộ TN& MT kết luận, cựu Cục trưởng Lương Duy Hanh không vi phạm pháp luật.

Ông Lương Duy Hanh đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường từ tháng 4/2014. Ngày 20/6 vừa qua, kết luận của UB Kiểm tra Trung ương cho thấy, ông Lương Duy Hanh thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa; không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Bộ TN&MT sau đó đã thi hành kỷ luật đối với ông Hanh bằng hình thức cách chức. Ông Hanh hiện là chuyên viên tại Vụ Pháp chế..

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý