Bộ tộc Papua tổ chức lễ Tạ ơn theo phong cách độc đáo

msstit msstit @msstit

Bộ tộc Papua tổ chức lễ Tạ ơn theo phong cách độc đáo

(Ngoisao.vn) Bộ tộc Papua thường tổ chức lễ Tạ ơn bằng những vũ điệu chiến tranh và nấu chín đồ ăn trên đá. Bộ tộc Papua sinh sống ở vùng cao nguyên Papua, Indonesia.

04/03/2015 05:07 PM
447

Bộ tộc Papua bắt đầu lễ Tạ ơn của mình bằng những phong tục độc đáo. Lễ Tạ ơn của bộ tộc được gọi là Bakar Batu. Trong truyền thống Bakar Batu, mọi người cởi bỏ những bộ quần áo hiện đại và mặc những trang phục truyền thống và thể hiện vũ điệu chiến tranh cùng với lễ nấu chín đồ ăn trên đá.

Các buổi lễ này thường được thực hiện sau đám cưới, đám tang, chào đón khách quý. Mục đích của nghi lễ là biểu hiện lòng biết ơn, ban phước lành cho mọi người.

Trong nghi lễ mọi người cùng nhau xếp đá chồng lên nhau và giữ nhiệt cho đá bằng lửa. Sau khi đá nóng, mọi người sẽ đặt lá chuối lên bên trên, sau đó là một lớp lá khoai lang, lá sắn và cuối cùng là đặt con lợn lên và nấu cho đến khi thịt chín. Khi đồ ăn được nấu chín, các thành viên sẽ chia sẻ đồ ăn cho nhau. Nghi lễ độc đáo này thu hút được rất nhiều du khách.

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 1

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 2
Những người đàn ông bắt tay phụ nữ sau vũ điệu chiến tranh.

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 3

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 4
Những người phụ nữ trong trang phục truyền thống chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng để phục vụ
mọi người

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 6

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 7

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 8

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 9
Họ nấu đồ ăn trên đá

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 10
Và chia sẻ đồ ăn cùng nhau

Bộ tộc Papua tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách độc đáo 11

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý