Bông hoa đẹp rực rỡ từ cà chua và dưa chuột

nhimngoan nhimngoan @nhimngoan

Bông hoa đẹp rực rỡ từ cà chua và dưa chuột

(Làm Mẹ) Bạn có thể tạo ra một bông hoa đẹp rực rỡ và đơn giản, làm sáng bừng đĩa thức ăn khiến các vị khách đến ăn nhà bạn sẽ rất ngạc nhiên, thích thú.

17/06/2014 09:34 AM
63,172

Nguyên liệu

+ 1 con dao nhỏ, sắc

+ 1 cái kéo

+ 1 quả cà chua tròn, to

+ 1 quả dưa chuột

+ Vài cọng lá mùi (hoặc lá thì là)

Cách làm

- Khía nhẹ và quả cà chua thành 6 phần, cắt đến 2/3, không cắt sát xuống tận cuống cà chua, vì cắt sâu quá các cánh sẽ tách rời nhau.

Mô tả ảnh.

 Tách phần vỏ của mỗi cánh cà chua vừa cắt, báo phụ nữ và gia đình.

- Dùng mũi dao, tách phần vỏ của mỗi cánh cà chua vừa cắt.

Mô tả ảnh.

Cắt kiểu răng cưa, báo phụ nữ và gia đình.

- Dùng kéo cắt kiểu răng cưa mỗi cánh hoa.

Mô tả ảnh.

Chia phần trên quả cà chua, báo phụ nữ online.

- Cắt 3 lát dưa chuột mỏng, rồi chia mỗi lát thành 2 phần.

Mô tả ảnh.

Tạo kẽ hở nhét lát dưa chuột vào giữa.

- Dùng đầu dao lách vào mỗi cánh hoa cà chua để tạo kẽ hở nhét lát dưa chuột vào giữa.

Mô tả ảnh.

Vẻ xanh tươi, mềm mại khi bạn trang điểm cho bông hoa.

- Lấy lá mùi (hay lá thì là) cắm vào giữa bông hoa tạo vẻ xanh tươi, mềm mại. 

Mô tả ảnh.

Bạn có thể làm 8 cánh hoa.

- Bạn có thể cắt cà chua thành 8 cánh, nếu như quả cà chua của bạn tương đối to.

Mô tả ảnh.

Thành quả hoàn hảo, báo phụ nữ và hạnh phúc gia đình.

Một bông hoa rất bắt mắt, màu xanh của dưa chuột giữa màu đỏ của cà chua, và một chút dịu dàng mềm mại của lá mùi tạo thành một tổng thể hài hòa. Dùng để bày vào các đĩa thức ăn rất đẹp.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý