Buồn chuyện gia đình, nam sinh lớp 10 nhảy hồ tự tử

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Buồn chuyện gia đình, nam sinh lớp 10 nhảy hồ tự tử

Vì buồn chuyện gia đình, D. đã gieo mình xuống hồ chứa nước Xuân Hoa thuộc xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tự tử.

22/05/2017 09:21 AM
466

Vì buồn chuyện gia đình, D. đã gieo mình xuống hồ chứa nước Xuân Hoa thuộc xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tự tử.

Báo Trí thức trẻ đăng tải thông tin, tối 21/5, ông Phan Đình Ca - Phó chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết người dân vừa phát hiện thi thể một nam sinh lớp 10 đuối nước trên hồ tại địa bàn xã.

Nạn nhân là em Phan Văn D. (16 tuổi, trú tại thôn 4, xã Cổ Đạm), hiện là học sinh lớp 10 trường THPT Nghi Xuân.

Buồn chuyện gia đình, nam sinh lớp 10 nhảy hồ tự tử - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo báo VTC News, trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, một người dân tại xã Cổ Đạm đến hồ chứa nước Xuân Hoa (thôn 2, xã Cổ Đạm) thì phát hiện một chiếc xe đạp trên bờ và đôi dép nổi lềnh bềnh dưới nước.

Nghi ngờ có người đuối nước, người này ngay lập tức đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tìm kiếm nạn nhân. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam sinh.

Ngay lập tức, nhà chức trách thông báo để tìm người thân của nạn nhân và xác định nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền địa phương cho hay, nguyên nhân vụ việc được xác định là do D. buồn chuyện gia đình nên bỏ đi. Gia đình đã tìm kiếm nhưng không thấy, đến sáng 21/5 thì nhận được tin báo phát hiện thi thể D.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (Quyết định Số: 44/2012/QĐ-TTg Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy)

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý