Ca bệnh kì lạ: Thiếu niên có tới 232 chiếc răng mọc thừa

remember1 remember1 @remember1

Ca bệnh kì lạ: Thiếu niên có tới 232 chiếc răng mọc thừa

Khoa học càng tiến bộ thì người ta lại càng phát hiện thêm nhiều loại virus hay căn bệnh mới mà y học hiện đại phải bó tay.

01/09/2017 09:31 AM
740

Bệnh nhân Ashik Gavai đến từ Ấn Độ có tới 232 chiếc răng mọc trong miệng là điều mà y học hiện tại đã ghi nhận được!

Ca bệnh kì lạ: Thiếu niên có tới 232 chiếc răng mọc thừa  - Ảnh 1Phóng to

Tình trạng và phim chụp khoang miệng của Ashik khi tới bệnh viện.

Cậu thiếu niên Ashik đã phải chịu đựng những cơn đau hàm và miệng nghiêm trọng trong suốt 18 tháng trời. Bác sĩ ở làng đã không thể xác định được căn bệnh hay làm gì giúp cậu bớt đau đớn vì vậy cuối cùng gia đình Ashik đã phải đưa cậu tới khám ở bệnh viện trong thành phố lớn.

Ca bệnh kì lạ: Thiếu niên có tới 232 chiếc răng mọc thừa  - Ảnh 2Phóng to

Các bác sĩ đang tiến hành nhổ những chiếc răng thừa cho Ashik.

Tại đây, các bác sĩ đã xác định là Ashik mắc một căn bệnh hiếm gặp gọi là "Odontomas". Người bị bệnh này sẽ bị mọc nhiều răng hơn bình thường. Trong trường hợp của Ashik, cậu có nhiều răng đến nỗi chúng lấp kín khoang miệng trên, dưới và chính đó là nguyên nhân khiến Ashik cảm thấy đau đớn.

Ca bệnh kì lạ: Thiếu niên có tới 232 chiếc răng mọc thừa  - Ảnh 3Phóng to

Toàn bộ số răng thừa đã bị nhổ ra.

Các bác sĩ cho biết họ đã gặp rất nhiều khó khăn khi kiểm tra tình trạng bệnh tật của Ashik. Họ tiết lộ: "Mới đầu, chúng tôi định cắt những chiếc răng này mà không được nên phải dùng búa và khoan để bẩy chúng lên. Từng chiếc răng trắng tinh cứ từng chiếc từng chiếc bị nhổ lên. Ban đầu chúng tôi còn đếm, sau rồi nhiều quá, chẳng còn đếm xuể nữa. Sau khi nhổ xong, chúng tôi mới đếm được là có 232 chiếc răng."

Ca bệnh kì lạ: Thiếu niên có tới 232 chiếc răng mọc thừa  - Ảnh 4Phóng to

Nhân viên y tế đếm số răng sau khi nhổ.

May mắn là Ashik còn trẻ, nên sức khỏe cùng khả năng hồi phục còn rất tốt. Các bác sĩ đã nhổ đi 232 chiếc răng thừa và thành công duy trì nguyên dạng cấu trúc xương hàm cho cậu. Điều may hơn nữa là căn bệnh này không bị tái phát, có nghĩa là cậu sẽ không bị mọc thêm chiếc răng nào từ giờ tới cuối đời nữa.

Theo Boldsky

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý