Cả đội tàu 6 chiếc bị đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long

sakura1 sakura1 @sakura1

Cả đội tàu 6 chiếc bị đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long

(ĐSPL) Do một chiếc tàu nghỉ đêm bốc cháy trên vịnh Hạ Long, cả đội tàu 6 chiếc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Ánh Dương 1 từ ngày 10/1.

11/01/2017 08:19 AM
143

(ĐSPL) - Do một chiếc tàu nghỉ đêm bốc cháy trên vịnh Hạ Long, cả đội tàu 6 chiếc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Ánh Dương 1 từ ngày 10/1.

Cả đội tàu 6 chiếc bị đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long - Ảnh 1

Tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long bốc cháy dữ dội. Ảnh: Baoquangninh

Hôm 10/1, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tạm dừng toàn bộ hoạt động của 3 tàu tiếng, 3 tàu lưu trú thuộc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Ánh Dương để phục vụ công tác kiểm tra. 6 tàu chỉ được hoạt động trở lại sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, theo Vnexpress.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày, tại khu vực hang Luồn gần đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ cháy tàu vỏ gỗ Ánh Dương 12 khiến nhiều hành khách hoảng loạn, theo TTXVN.

Trên tàu lúc này có 14 khách du lịch quốc tế. Rất may không có thiệt hại về người. Được biết, con tàu này đóng mới vào năm 2005 và hoán cải vào năm 2011. Vụ cháy khiến chiếc tàu nghỉ đêm này bị thiêu rụi phần trên.

Quảng Ninh giao Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh xác minh nguyên nhân cháy tàu… QN 3598 là tàu vỏ gỗ đóng mới năm 2005 và được hoán cải thành tàu lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long từ năm 2011.

Cả đội tàu 6 chiếc bị đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long - Ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi các du khách - Ảnh: Công An Nhân Dân.

Theo tờ Công An Nhân Dân, ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cử đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, động viên du khách và chỉ đạo

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức công tác chữa cháy đồng thời kiểm tra công tác an toàn của các tàu đang lưu trú về điều kiện an toàn, phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Hiện, tại các du khách đang tiến hành kê khai tài sản bị thiệt hại để UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ, động viên đối với từng du khách.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý