Các đối tượng trong đường dây bán dâm 20.000 USD bị xử lý ra sao?

mesu mesu @mesu

Các đối tượng trong đường dây bán dâm 20.000 USD bị xử lý ra sao?

Vụ bắt Á khôi Sân khấu điện ảnh trong đường dây bán dâm 20.000 USD, các đối tượng muabán dâm bị phạt hành chính. Riêng người chứa mại dâm và môi giới mại dâm sẽ bị khởi tố hình sự để điều tra.

29/05/2015 02:31 PM
348

Ngày 25/5, lực lượng Cục Cảnh sát hình sự cho biết tin tức đã bắt quả tang 2 cặp trai gái đang có hành vi mua bán dâm ở phòng 805 và 817, tại khách sạn Hạ Long Plaza (tỉnh Quảng Ninh).

Được biết, danh tính 2 cô gái bán dâm là Huỳnh Thị T.L. (25 tuổi, quê ở An Giang, hiện đang tạm trú phường 7, quận 5, TP.HCM), bán dâm với giá 7.000 USD/ngày và L.T.T (29 tuổi, quê ở Quảng Ninh). L.T.T từng đạt giải Á khôi của trường Sân khấu Điện ảnh.

Sau đó 2 ngày, sáng 27/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, ngụ ở phường 7, quận 5, TP.HCM) về hành vi môi giới mại dâm.

Đồng thời, cơ quan công an cũng bắt giữ “má mì” Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) khi đối tượng này đang chờ nhận tiền của khách mua dâm tại sảnh khách sạn.

Tin tức từ cơ quan điều tra cho hay, Trần Đức Thùy Liên và Đoàn Ngọc Minh là 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây môi giới gái mại dâm cao cấp, chuyên tổ chức các chuyến “sex tour” (du lịch sex) cho các đại gia.

PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, GĐ Công ty Luật Hưng Nguyên, đoàn luật sư Hà Nội về mức hình phạt mà các đối tượng mua - bán dâm cũng như các “má mì” phải đối mặt trong đường dây bán dâm 20.000 USD.

   - Ảnh 1

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên trao đổi với phóng viên.

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên cho biết: “Đối với hành vi bán dâm của các cô gái bán dâm thì mức phạt căn cứ vào quy định tại Điều 23 nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể, với hành vi bán dâm:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

Đối với người mua dâm thì căn cứ vào quy định tại Điều 22 nghị định 167/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

Riêng đối với những người chứa mại dâm và môi giới mại dâm thì sẽ bị khởi tố hình sự để điều tra về các hành vi trên”.

Trước đó, vào sáng 28/7, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 "chân dài" bán dâm trong đường dây môi giới do Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ở phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM) điều hành. Tuy nhiên, cơ quan công an từ chối thông tin chính xác về số tiền các đối tượng liên quan phải nộp phạt. Ngoài ra, các đại gia mua dâm cũng phải nộp phạt vi phạm hành chính như 2 "chân dài".

Được biết, sau khi hoàn thành việc ghi lời khai, viết cam kết không tái phạm. Bốn người liên quan đến vụ việc cùng được cảnh sát cho về nơi cư trú, chờ triệu tập khi cần thiết.

Mộc Miên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý