Các loại máy bay của Không quân chiến lược Nga

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Các loại máy bay của Không quân chiến lược Nga

Lực lượng Không quân chiến lược Nga đã trải qua quá trình lịch sử 100 năm từ chiếc máy bay hai tầng cánh đến những chiếc Tu160 siêu âm.

25/12/2014 12:06 PM
617

 - Ảnh 1

Sikorsky Ilya Muromets (S-22 và S-23) là một mẫu máy bay thương mại và ném bom hạng nặng của Nga từ trước Thế chiến thứ nhất và được sử dụng trong suốt Thế chiến I trong biên chế lực lượng Đế quốc Nga. Loạt máy bay này được mang tên một vị anh hùng trong chuyện thần thoại Nga.

 - Ảnh 2

Tupolev Tu-4 là máy bay ném bom 4 động cơ phục vụ trong Không quân Liên Xô từ cuối thập kỷ 1940 đến giữa thập kỷ 1960. Nó là một phiên bản sao chép của chiếc máy bay ném bom B-29 của Mỹ.

 - Ảnh 3

Tu-4A là chiếc máy bay đầu tiên mang vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Trong ảnh là chiếc Tu-4 ở giữa bảo tàng Không quân tại sân bay Monino – cách Moscow 40km về phía Đông.

 - Ảnh 4

Tupolev Tu-16 là máy bay ném bom chiến lược 2 động cơ của Liên Xô. Nó đã được sử dụng trong 50 năm liền. Trong ảnh là những chiếc Tu-16 đang tiếp dầu trên không.

 - Ảnh 5

Từ 1954 đến 1962 có tổng số 1507 chiếc máy bay được chế tạo trong 3 nhà máy ở Liên Xô.

 - Ảnh 6

Tu-95 là một máy bay ném bom chiến lược và mang tên lửa với 4 động cơ.

 - Ảnh 7

Các máy bay Tu-95 bắt đầu phục vụ trong Liên bang Xô Viết từ năm 1956. Trong ảnh là chiếc Tu-95MS bay qua điện Kremlin trong cuộc diễu binh mừng chiến thắng 9/5 ở Quảng trường Đỏ.

 - Ảnh 8

Tu-95 là một biểu tượng của Chiến tranh Lạnh với các nhiệm vụ giám sát hàng hải, chỉ thị mục tiêu cho các chiến đấu cơ, chống tàu nổi và tàu ngầm.

 - Ảnh 9

Một phi công đang trong hoạt động huấn luyện trên chiếc Tu-95MS.

 - Ảnh 10

Tupolev Tu-22 là chiếc máy bay ném bom siêu âm đầu tiên được sản xuất ở Liên Xô. Nó được đưa vào phục vụ vào thập niên 1960.

 - Ảnh 11

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược hạng nặng siêu âm. Trong ảnh là chiếc Tu-160 mang tên Nikolai Kuznetsov được nhìn thấy tại triển lãm MAKS-2009.

 - Ảnh 12

Tu-160 bắt đầu phục vụ năm 1987. Nó được các phi công Nga gọi là White Swan. Trong ảnh là chiếc Tu-160 bay qua căn cứ không quân Enges.

 - Ảnh 13

Tu-160 là chiếc máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới và là máy bay siêu âm lớn nhất được chế tạo. Trong ảnh là Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buồng lái của chiếc máy bay ném bom Tu-160.

Trần Vũ (Theo Itar-Tass)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý