Cách "chữa cháy" khẩn cấp khi lỡ trang điểm quá tay

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Cách "chữa cháy" khẩn cấp khi lỡ trang điểm quá tay

Trang điểm xong rồi bạn mới thấy mắt một bên đậm, một bên nhạt...vậy phải làm sao với lớp trang điểm bị quá tay đây?

13/11/2014 06:02 PM
1,252

Bạn mất khá nhiều thời gian để trang điểm, nhưng chỉ một lỗi nhỏ cũng khiến cho gương mặt trở nên kém duyên. Một số cách xử lý sự cố sẽ giúp bạn không phải tẩy trang để "làm lại từ đầu".

1. Kem nền quá dày

Lớp nền quá dày sẽ khiến cho khuôn mặt của bạn trông giống như đang đeo 1 lớp mặt nạ vậy, để xử lý trường hợp lớp nền quá dày, bạn có thể sử dụng khăn giấy ẩm để xử lý, lau nhẹ cả khu vực như viền xương hàm, mũi má, và cằm. Đối với các tình huống thực sự nghiêm trọng mà sử dụng khăn giấy cũng không ăn thua, bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm để tán đều giúp hòa bớt lớp nền.

Cách "chữa cháy" khẩn cấp khi lỡ trang điểm quá tay 1

2. Phấn má/tạo khối quá đậm

Đối với trường hợp phấn má và tạo khối quá đậm, các quý cô sẽ cần tới biện pháp mạnh tay hơn thay vì sử dụng khăn giấy hay khăn ướt. Cách tốt nhất để làm mờ bớt phấn má/tạo khối quá đậm là sử dụng kem dưỡng ẩm. Bóp một ít kem dưỡng ẩm lên miếng bọt biển trang điểm, và bắt đầu chấm nhẹ, nhớ rằng động tác chấm và tán nhẹ sẽ có hiệu quả hơn động tác chùi mạnh.

Cách "chữa cháy" khẩn cấp khi lỡ trang điểm quá tay 2

3. Phấn mắt đậm, mascara dày và bị lem

Phấn mắt đậm: Để sửa lỗi "quá tay" khi sử dụng phấn mắt , bạn hãy dùng một màu sáng hơn để phủ lên trên.

Mascara quá dày và bị lem:  bạn đừng lấy tay hay miếng bông lau ngay lập tức khi thấy bị lem mascara, vì chất thuốc chải mi sẽ càng bị bôi ra diện tích ra rộng hơn và khó lau sạch. Bạn nên để một lúc cho khô, chất thuốc đó sẽ khô lại và dễ rơi ra. Phần còn lại, bạn thấm que bông tăm bằng nước tẩy trang hay nước hoa hồng (tùy trường hợp bạn dùng loại mascara không thấm nước hay loại thường), chấm nhẹ để lau. Nếu cần, bạn có thể dặm lại phấn ở vùng da này cho đều màu. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng kem dưỡng ẩm thay cho nước tẩy trang khi lau chỗ lem.

Cách "chữa cháy" khẩn cấp khi lỡ trang điểm quá tay 3

4. Gel/chì/kẻ mắt bị lem


Bạn sẽ có 2 lựa chọn để xử lý đường kẻ mắt bị lem:
Lựa chọn 1: Sử dụng tăm bông và một chút dung dịch tẩy trang để xóa sạch vết nhòe.
Lựa chọn 2: Vẫn sử dụng tăm bông nhưng là với kem lót để làm mờ vết kẻ nhòe, hoặc nếu không có kem lót thì bạn cũng có thể sử dụng kem che khuyết điểm trong trường hợp này.

Cách "chữa cháy" khẩn cấp khi lỡ trang điểm quá tay 4

5. Quá nhiều dầu dưỡng tóc

Trước tiên hãy sử dụng khăn giấy khô để thấm bớt dầu dưỡng ở phần đuôi tóc, sau đó rắc một ít bột phấm rôm hoặc sử dụng dầu gội đầu khô, tiếp đến là dùng lược chải nhẹ nhàng, nếu cách này vẫn không ổn và mái tóc của bạn trông vẫn trong tình trạng bóng, bết thì cách nhanh nhất là vén toàn bộ tóc qua sau tai và cột cao tóc lên.

Cách "chữa cháy" khẩn cấp khi lỡ trang điểm quá tay 5

6. Nước hoa nồng nặc

Để xử lý mùi nước hoa nồng nặc do xịt quá tay, hãy dùng một miếng bông thấm cồn lau nhẹ lên những vùng da bạn đã sức nước hoa. Để không sức nước hoa quá tay, khi xịt, bạn hãy giữ chai cách xa bạn ít nhất 20 cm, đủ xa để nước hoa không bị phân tán khỏi vị trí cần xịt, và xịt 1-2 lần.

Theo Mask
quá kem dưỡng ẩm phấn mắt nước hoa xử lý tẩy trang trang điểm dầu gội đầu động tác lỗi

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý