'Cải tạo' những điểm này trên khuôn mặt để là phụ nữ tỏa sáng được kính nể

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

'Cải tạo' những điểm này trên khuôn mặt để là phụ nữ tỏa sáng được kính nể

Biết cách cải tạo những chi tiết trên khuôn mặt, bạn sẽ thành công hơn, may mắn hơn. Bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy tỏa sáng, thông tuệ, cho cảm giác nể phục, kính trọng.

22/07/2016 04:18 PM
471

Vầng trán

Trán cũng giống như bầu trời của khuôn mặt, do đó không được để nó âm u, che khuất. Để tóc mái bằng - đây là kiểu tóc nhìn trẻ nhưng không phải kiểu tóc của người đàn bà thành công, quyền lực. Chúng ta cắt ngắn tóc mái cũng được nhưng phải vén sang một bên, để tướng số được thông tuệ. Tốt nhất vẫn là nuôi mái dài, rồi búi hết lên.

Hãy nhìn vào các phu nhân và những nữ doanh nhân thành đạt trên toàn thế giới, ai họ cũng nuôi mái dài rồi vấn cao lên, bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy họ tỏa sáng, thông tuệ, cho mình cảm giác nể phục và kính trọng, họ làm gì cũng chính xác, thường là kiểu người phụ nữ vừa tài hoa giỏi giang vừa có tấm lòng bao dung rộng lượng.

Người có trán ngắn, trán dô hoặc trán xấu thì vẫn nên sửa tóc, tóc dài ngắn không quan trọng, chỉ cần bỏ cái mái bằng đi để cho "bầu trời của gương mặt" không bị che khuất, gương mặt nhìn sẽ thanh thoát, sáng sủa hơn, từ đó chúng ta làm mọi việc suôn sẻ thành công hơn, may mắn và hạnh phúc hơn!

Nhiều người có khuôn mặt đẹp, nhưng do không biết sửa các nét để tốt tướng nên dù sinh ra trong gia đình giàu có, được học cao, có nền tảng vững chắc mà họ mãi mãi không làm nổi việc lớn gì, mọi thứ cứ trung bình. Còn có người tuy xuất thân nghèo nhưng họ vẫn làm nên nghiệp lớn, tên tuổi vang xa, hãy cứ nhìn tướng mạo là thấy được luôn. Tướng tùy tâm, dù tướng mạo tốt nhưng nếu lười biếng và sống ích kỷ thì dần dần tướng tốt sẽ tự thay đổi thành tướng xấu.

Về lông mày

Là phụ nữ không được để dáng mày ngang - tức là cái dáng lông mày đang hot và ai cũng đua nhau đi xăm với tán bột ấy. Đó là dáng lông mày tối kỵ, nếu người phụ nữ ấy chỉ ở nhà làm nội trợ thôi thì tạm được - nhưng vẫn không hề tốt. Còn người phụ nữ đi làm việc ngoài xã hội thì không được để dáng lông mày này, đây chỉ là dáng lông mày thuộc kiểu người phụ nữ làng nhàng, đẹp thì có đẹp nhưng nó ngáng hết đường công danh tiền tài, không phất lên nổi.

Dáng lông mày ngang dù có thông minh, khéo léo, sống nhân nghĩa và cố gắng làm việc hết mình thì vẫn khó đạt được thành công hơn người có dáng lông mày cao.

Dáng lông mày tốt nhất phải có đuôi hếch cao rồi từ từ ngả xuống, kéo dài hơn đôi mắt. Đây là dáng lông mày mà mọi mệnh phụ phu nhân và doanh nhân thành đạt đều để, những người có quyền lực họ rất chú trọng và tin tưởng vào những nét tướng số này.

Lông mày của người thành công thường không nên để gần sát mắt mà nên nuôi cao lên một chút, người có lông mày sát mắt thường hay bị người khác hiếp đáp, bắt nạt, bị đồng nghiệp chèn ép, không biết nhìn xa trông rộng, không bao quát được mọi việc và không đánh giá đúng vấn đề. Dù có đẹp nhưng là nét đẹp không tốt tướng!

Về mắt

Người có mắt 2 mí thường làm gì cũng thuận lợi hơn người mắt một mí - đặc biệt là trong công danh sự nghiệp liên quan đến chính trị. Không phải ngẫu nhiên mà đa phần các cô gái Hàn Quốc đều sửa mắt 1 mí thành 2 mí, đẹp thì chưa hẳn vì nhiều người mắt 1 mí nhìn còn xinh hơn 2 mí. Cái đường của mí mắt - là đường chỉ có người mắt 2 mí mới có chính là đường sự nghiệp, nó có cái rãnh hứng lợi lộc công danh và cả hạnh phúc. Ai không có cái rãnh ấy, tức là rất nhiều cố gắng của họ đều bị trôi hết đi...

Người có đôi mắt trong veo, ánh mắt sáng, khi cười có đuôi mắt là người luôn gặp may mắn và sống hạnh phúc vui vẻ. Còn người mắt hơi đục, hình dáng đuôi mắt theo chiều đi xuống, có nét buồn buồn thường trắc trở trong tình duyên, có chồng ngoại tình... thường do nghiệp chướng từ kiếp trước vận vào tướng mệnh kiếp này.

y-nghia-cua-ma-lum-dong-dieu11
Ảnh mang tính chất minh họa


Về mũi

Không phải ai mũi cao cũng sướng mà ai mũi thấp cũng khổ, cũng không phải mũi tẹt mà đầu mũi to là dáng mũi hứng tiền, bởi vì dáng mũi liên quan đến mắt nữa. Tùy vào đôi mắt và tổng thể khuôn mặt từng người để quyết định nên nâng cao hay không, tuy nhiên dáng mũi thậm chí không quan trọng bằng dáng lông mày.

Về gò má

Gò má là thứ chúng ta không được phép thay đổi trong tướng mệnh, một số người muốn có gương mặt thon gọn đã đi gọt mặt khiến khuôn mặt bị phá tướng, dễ gặp hoạn nạn và thường lìa trần sớm (đôi khi họ tự tử không rõ nguyên do). Thậm chí, thay đổi xương gò má còn liên quan đến cả âm dương ngũ hành nữa, nếu ai có gò má cao, góc cạnh, xương hàm bạnh to thì chú ý thay đổi những đường nét khác để khuôn mặt hài hòa.

Tùy vào các nét mặt của mỗi người mà có số sướng khổ khác nhau, tuy nhiên người mặt tròn, mặt vuông, mặt trái xoan thì đều có vận mệnh tốt - nếu hàm răng, mắt, mày, vầng trán của người đó tốt.

Về môi

Người môi dày thường khỏe mạnh và sung sướng hơn người môi mỏng, môi bình thường (không dày không mỏng) thì không có gì để nói.

Về hàm răng

Hàm răng thể hiện số mệnh con người, những cô gái có hàm răng đều nhau, khít vào nhau thường có số sung sướng và gặp nhiều may mắn, thành công hơn những cô gái có hàm răng xấu. Hàm răng thưa thường nghèo túng cả đời, hàm răng mọc ngược vào phía trong ít khi thuận lợi trong tình duyên và công việc, hàm răng hơi vâu thường làm mọi việc không suôn sẻ, hay gặp nhiều bất trắc...

Đặc biệt là những gia đình sinh con gái, ngay từ khi các bé còn nhỏ, hãy chú ý đến hàm răng của bé và cho nắn cũng như sửa kịp thời, đường học hành công danh bé gặp nhiều thuận lợi hơn và bản thân bé cũng tránh được những phiền muộn không mong muốn.

Theo FB: Nguyễn Ngọc Trà My
Thông tin mang tính chất tham khảo.
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý