'Cán bộ sở' hiếp dâm nữ sinh rồi cho uống thuốc tránh thai

mesu mesu @mesu

'Cán bộ sở' hiếp dâm nữ sinh rồi cho uống thuốc tránh thai

Hắn lấy dao thủ sẵn trong người dí vào cổ, đe dọa rồi đưa nạn nhân vào một đám đất trống ở cánh rừng vắng rồi thực hiện hành vi đồi bại mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin.

13/08/2014 04:06 PM
3,948

Ngày 13/8, tin tức từ công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang hoàn tất điều tra để truy tố Đậu Quang Vỹ (33 tuổi, trú xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) về hành vi Hiếp dâm.

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/8/2013, Đậu Quang Vỹ đến khu vực chợ Bình Châu thì gặp em H. (học sinh một trường THPT tại huyện Xuyên Mộc). Vỹ giới thiệu mình là cán bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang được cơ quan cử đến địa phương làm thủ tục trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học.

Qua trò chuyện, biết H. có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi, Vỹ đã ngỏ ý "giúp" nữ sinh được hưởng học bổng của Sở. Tại đây, anh ta đưa cho H. mẫu đơn xin cấp học bổng. Sau khi cô gái điền các thông tin vào tờ đơn, Vỹ đề nghị em ngồi lên xe máy để mình chở đến trường để xác minh.

Thấy vị "cán bộ sở' nhiệt tình, H. vui mừng đi theo. Ngay sau đó, Vỹ chở nạn nhân vào một con đường mòn ở khu rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bữu. Đến đây nữ sinh tỏ ra nghi ngờ và hỏi "sao anh lại chạy vào đây?". Vỹ đáp: "Anh đang đi tìm nhà của một học sinh khác để làm thủ tục cấp học bổng".

Khi vào cách quốc lộ 55 khoảng 200 m (thuộc địa bàn ấp Thèo Lèo, xã Bình Châu), do đường nhiều cát, không thể chạy tiếp, nên anh này dừng xe, yêu cầu H. xuống đi bộ.

Tại đây vị "cán bộ sở" hiện nguyên hình là tên "yêu râu xanh", hắn lấy dao thủ sẵn trong người dí vào cổ của H. khống chế, đe dọa rồi đưa nạn nhân vào một đám đất trống ở cánh rừng vắng. Vỹ buộc H. cởi hết quần áo rồi thực hiện hành vi đồi bại mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin.

Sau khi đã thỏa mãn dục vọng, Vỹ lấy điện thoại ghi lại hình ảnh cô gái không mảnh vải che thân, đe dọa nếu tiết lộ vụ việc thì tung ảnh này lên mạng. Trên đường chở nạn nhân về, "yêu râu xanh" ghé vào tiệm mua 2 viên thuốc tránh thai đưa cho H. uống.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 28/9/2013, anh ta tiếp tục thực hiện vụ hiếp dâm trẻ em khác tại ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa. Sau gần 1 năm gây ra 2 vụ án, Vỹ bị cơ quan công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Mới đây, Tòa án tỉnh Long An vừa xét xử sơ thẩm vụ 4 thanh niên hiếp dâm tập thể bế gái 13 tuổi rồi ép uống thuốc ngừa thai vì sợ em mang bầu.

Tòa vừa tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng gần 60 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của VKS, lúc 20h, ngày 28/8/2013, Trần Chí Công, Phạm Thanh Cường, Trần Văn Sang, Hồ Chí Thanh, cùng ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành (tỉnh Long An) rủ cháu Trần Thị T.A (13 tuổi), ngụ cùng ấp đi uống cà phê.

Trên đường đi, Thanh bàn với các bạn đến nơi vắng người sẽ hiếp dâm T.A, cả bọn đều đồng ý.

Khoảng 22h cùng ngày, Thanh đề nghị T.A gởi xe đạp lại để Sang chở về nhà.

Thực hiện ý đồ, Sang chạy thẳng ra khu vực bờ sông, thấy vậy T.A phản ứng nhưng không dám nhảy xuống do xe chạy quá nhanh.

Tới bụi cây rậm Sang dừng xe lại, cả 4 thay nhau thực hiện hành vi đồi bại rồi mới đưa T.A. về nhà.

Sáng hôm sau, lo sợ sự việc bị phát giác và sợ T.A có thai, một trong 4 tên đối phó bằng cách “độc nhất, vô nhị” là mua 1 viên thuốc ngừa thai khẩn cấp rồi kêu T.A ra ép uống.

Hai ngày sau, gia đình T.A phát hiện con gái có biểu hiện lạ thường liền tra hỏi nên T.A kể lại sự việc.

Tòa án tỉnh Long An vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thanh 16 năm tù, Công 15 năm tù, Cường 13 năm tù, Sang 13 năm tù, cùng về tội hiếp dâm trẻ em.

Gia Huy (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Trộm tượng 'phúc lộc thọ' trong nháy mắt ngay 'tháng cô hồn'

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý