Cận cảnh một hộ nghèo tại thôn Tương Chúc

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Cận cảnh một hộ nghèo tại thôn Tương Chúc

(ĐSPL) – Cũng thuộc diện hộ nghèo, nhưng gia đình chị Hồng không có được ngôi nhà 3 tầng với đầy đủ tiện nghi như nhà ông Bí thư Chi bộ thôn Vũ Văn Quy.

25/11/2015 04:02 PM
267

Là 1 trong 7 hộ dân thuộc diện hộ nghèo của thôn Tương Chúc (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), gia đình chị Hồng đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh khi đồng lương làm thuê ít ỏi hơn 1 triệu động phải dành để trang trải cuộc sống, nuôi sống 2 con nhỏ.

 

 - Ảnh 1Phóng to

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Hồng nằm lọt thỏm bên những nếp nhà 2, 3 tầng xung quanh.

 - Ảnh 2Phóng to

Mức lương hơn 1 triệu động của chị Hồng không đủ để trang trải cuộc sống gia đình.

 - Ảnh 3Phóng to

Một góc gia đình nhà chị Hồng.

 - Ảnh 4Phóng to

 - Ảnh 5Phóng to

Chiếc xe đạp là phương tiện chị Hồng đi làm hằng ngày.

 - Ảnh 6Phóng to

Chị Hồng chuẩn bị bữa trưa cho các con.

 - Ảnh 7Phóng to

Bố chồng chị Hồng năm nay đã 80 tuổi, ông được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng dành cho người cao tuổi là 500.000 đồng.

 - Ảnh 8Phóng to

Để kiếm thêm thu nhập, ngoài thời gian làm thêm chị Hồng có chăn nuôi gà với số lượng nhỏ.

 - Ảnh 9Phóng to

Trái ngược với gia đình chị Hồng, nhà ông Bí thư Chi bộ thôn Tương Chúc khang trang và đầy đủ tiện nghi.

 - Ảnh 10Phóng to

Theo chị Hồng việc nhà ông Quy thuộc diện hộ nghèo là không xứng đáng.

Xuân Tùng - Cảnh Kỳ - Hải Đăng


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý