Can ngăn trai làng hỗn chiến, chồng chết, vợ trọng thương

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Can ngăn trai làng hỗn chiến, chồng chết, vợ trọng thương

Sau đám cưới, nhóm thanh niên đã tổ chức gây gổ, 2 vợ chồng ra can ngăn liền bị nhóm người chém tới tấp khiến người chồng tử vong, vợ trọng thương.

11/07/2014 12:05 PM
943

Theo lưu động tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong xét xử 7 bị cáo từ 18 - 38 tuổi (cùng trú xã Triệu Thuận) về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng bị truy tố gồm: Đoàn Thanh Khánh (tức Cu Cháu, SN 1995), Lê Thế Vũ (SN 1995), Lê Thế Hiến (tức Dỏ, SN 1995), Đoàn Quang Quốc Quý (SN 1996), Đoàn Quang Phương (SN 1996), Đoàn Quang Lâm (SN 1990), Lê Chí Hiếu (tức Đen, SN 1992) về tội “Giết người” và Đoàn Quang Thành (SN 1976, cùng trú tại Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Quỳ (đã chết) và bà Trần Thị Yến.

 - Ảnh 1

Các bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 27/11/2013, tại khu vực 6, xã Triệu Thuận có tổ chức bữa tiệc “đêm thanh niên” mừng đám cưới con ông Trương Công Phú.

Đên khoảng 22h, Đoàn Quang Minh và Đoàn Quang Trí rời tiệc ra ngoài tìm bạn là Đoàn Quang Ngữ thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khu vực 6, xã Triệu Thuận chặn đánh.

Giữa đêm tối, Trí vùng dậy được và chạy đi cho cậu ruột của mình. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên một số thanh niên khu vực 6, xã Triệu Thuận cũng bỏ đám cưới rồi đuổi theo 2 thanh niên này về hướng khu vực 5 và xảy ra xô xát.

Đoàn Thanh Khánh và Đoàn Quang Phương về nhà ông ngoại Khánh (ở khu vực 6) lấy cây rựa dài cùng 1 chứa các loại hung khí như ống tuýp sắt, dao và mã tấu tự chế.

Sau đó, 2 người đến cầu Đại Lộc nhập bọn với một số khác (đều ở khu vực 6) rồi chia nhau mỗi người một hung khí đi tìm nhóm thanh niên khu vực 5 kia để chém nhau.

Nghe tin con trai là Nguyễn Ánh tham gia trong nhóm đánh nhau nên vợ chồng ông Nguyễn Quỳ - bà Trần Thị Yến chạy ra can ngăn và kêu cứu.

Lúc chạy tới bờ sông, Lâm, Khánh, Quý, Hiến, Hiếu, Vũ, Thành thấy ông Quỳ chạy trước cùng chiều liền lấy hung khí ra đánh chém khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Thấy chồng bị chém, bà Trần Thị Yến lên tiếng kêu cứu liền bị Thành đánh tuýp sắt vào trán khiến bà ngất xỉu. Thấy hai nạn nhân gục xuống, nhóm thanh niên vứt hung khí rồi tẩu thoát.

Các bản giám định pháp y kết luận ông Quỳ chết vì bị nhiều vết chém ở lưng, vai, gáy, trong đó có vết chém làm nạn nhân đứt cột sống cổ, đứt ống tuỷ gây tử vong. Bà Yến bị chấn thương sọ não và vỡ, sập, lún xương trán… bị thương tật là 20%.

 - Ảnh 2

bị hại mang di ảnh nạn nhân đến phiên toà.

Tại phiên tòa, dù các bị cáo biện minh cho hành động của mình, ho rằng do uống nhiều rượu không làm chủ được hành vi nên đã xách hung khí đi truy đánh đối thủ. Đồng thời tỏ ra ăn năn, hối cải và mong được sự khoan hồng của .

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho rằng hành vi của nhóm thanh niên mang tính chất côn đồ, để lại hậu quả nghiêm trọng nên cần phải nghiêm trị.

Tuy nhiên, trên cơ sở xem xét đề nghị của Viện KSND và lời khai của các bị cáo, cùng với xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo. HĐXX nhận thấy những hành vi nói trên cần phải được xử lý nghiêm minh để góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Thanh Khánh 18 năm tù, Lê Thế Vũ 12 năm tù, Lê Thế Hiến 11 năm tù, Đoàn Quang Quốc Quý 8 năm tù, Đoàn Quang Phương 5 năm tù, Đoàn Quang Lâm 10 năm tù, Lê Chí Hiếu 12 năm tù về tội “”. Bị cáo Đoàn Quang Thành bị phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo liên đới phải bồi thường 124 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của bị hại.

Gia Huy (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý