Cẩn thận với 'How-Old.net'

mesonic mesonic @mesonic

Cẩn thận với 'How-Old.net'

Ứng dụng “HowOld.net” của Microsoft đang gây lên “cơn sốt” cho cộng đồng mạng. Nhưng ít ai biết rằng, thông qua việc quét ảnh, dữ liệu cá nhân hoàn toàn có thể bị lợi dụng.

03/05/2015 08:32 PM
2,304

   - Ảnh 1

How-Old.net đang gây "sốt" cộng đồng mạng

Trong vài ngày qua, trao lưu dự đoán tuổi đã lan rộng với tốc độ khủng khiếp trên các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Đã có hàng triệu tấm ảnh được tải lên website “How-Old.net” nhằm đoán tuổi cũng như giới tính của người trong ảnh.

Đây là ứng dụng mới được cho ra mắt của hãng Microsoft, có tác dụng nhận diện khuôn mặt, từ đó dự đoán số tuổi và giới tính của chủ nhân bức ảnh.

Thao tác để tham gia ứng dụng cũng hết sức đơn giản, người dùng chỉ cần vào truy cập vào website “How-old.net”, click vào một trong các hình ảnh có sẵn, chọn ảnh từ máy tính rồi tải lên. Phần mềm tương ứng sẽ tự động “quét” nhận dạng đối tượng và đưa ra dự đoán tuổi phù hợp cũng như giới tính của nhân vật.

Phần lớn kết quả hiện thị đều sai lệch, có người được dự đoán nhiều hơn hoặc ít hơn tuổi thực tế, thậm chí có người bị “lộn” giới tính, từ nam thành nữ hoặc ngược lại. Nhưng dù hầu kết quả không chính xác, đa số người dùng vẫn tỏ ra thích thú bởi yếu tố hài hước của ứng dụng.

Kết quả sau khi hiển thị có thể chia sẻ thông qua các mạng xã hội. Chính vì điều này, trên mạng xã hội, nhất là Facebook hiện đang tràn ngập các hình ảnh liên quan đến ứng dụng . Tốc độ chia sẻ, truy cập vào website “How-Old.net” gia tăng với tốc độ chóng mặt.

   - Ảnh 2

"How-Old.net" có thể khiến dữ liệu cá nhân của ngưới dùng bị lợi dụng

Tuy nhiên, có lẽ phần lớn người dùng chỉ vô tư sử dụng ứng dụng này bởi sự hài hước của nó mà ít người biết rằng, bằng việc tải ảnh lên để “quét” rồi chia sẻ với cộng đồng, dữ liệu data cá nhân hoàn toàn có thể bị lợi dụng.

Một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho hay, “Khi quét ảnh lên trang này, sau đó chia sẻ trên mạng xã hội, bạn đã vô tình cung cấp cho quản trị trang các thông tin cá nhân liên quan đến mạng xã hội và các ứng dụng khác”.

Theo đó, mấu chốt vấn đề là ở việc người dùng chia sẻ kết quả hiện thị thông qua mạng xã hội. Với đặc điểm của các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook sẽ đòi hỏi những thông tin xác thực cần có tính chất chính xác cao của người dùng. Điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin cá nhân từ email, điện thoại, địa chỉ liên lạc tới bản sao lưu các giấy tờ liên quan nhân thân người dùng; tất cả đều là data có thể cung cấp cho những nhóm đối tượng có nhu cầu.

Chính vì vậy, khi sử dụng website “How-Old.net” và chia sẻ, người dùng đương nhiên đã tự mình cung cấp cho các đối tượng cần thu thập dữ liệu những điều họ cần, hoàn toàn miễn phí và chính xác. Từ đó, bạn có thể dễ dàng bị lợi dụng, “vướng chân” vào những chương trình quảng cáo trực tuyến hoặc tương tự.

Phản ứng về vấn đề này, một số ý kiến cho rằng, việc đề phòng như vậy là quá đa nghi và quan trọng hóa vấn đề. Vậy nhưng, nếu nhìn từ góc độ bảo mật công nghệ, bảo mật cơ sở dữ liệu cá nhân trên mạng Internet, rõ ràng đây không hề là thừa thãi. Nhất là trong thời buổi công nghệ phát triển mạnh, thông tin dữ liệu cá nhân trở nên dễ bị đánh cắp như hiện nay.

Tháng 4/2011, Vikram Ajjampur và William Devito, 2 chủ nhân sở hữu iPhone đã gửi đơn kiện lên tòa án bang Florida, cáo buộc Apple vi phạm quyền riêng tư cá nhân và thậm chí là có hành vi lừa đảo vì đã không thông báo cho người dùng biết về chức năng lưu trữ thông tin về vị trí của người dùng.

Tháng 11/2009, Chuyên gia Hanspeter Deli thuộc cơ quan bảo vệ thông tin và dữ liệu Thụy Sĩ vừa quyết định gửi đơn đến tòa án Liên bang kiện công ty Google về việc dịch vụ “street view” xâm phạm bí mật đời tư. Ngay sau đó, ông đã gửi kiến nghị đến google yêu cầu nâng cấp xử lý hình ảnh trong vòng 1 tháng, song công ty này từ chối nên quyết định kiện ra tòa.

Google Street view cũng từng bị kêu ca ở nhiều nơi trên thế giới như Anh, Mỹ, bởi không phải ai cũng thích hình ảnh của mình bị đưa lên mạng nhất là khi xuất hiện ở những nơi nhạy cảm.

Tháng 7/2013, Hai tổ chức Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và Liên đoàn Nhân quyền LDH đệ đơn kiện các tập đoàn tin học Mỹ Google, Yahoo và Apple hôm qua, cáo buộc các hãng này vi phạm nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi cung cấp thông tin người dùng Internet cho tình báo Mỹ.

Mới đây nhất, tháng 4/2015, Cơ quan bảo vệ dữ liệu ở năm quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), ngày 16/4, đã mở cuộc điều tra chung về hoạt động kiểm soát thông tin cá nhân người sử dụng qua trang mạng xã hội Facebook.

Theo quy định luật pháp EU, các mạng xã hội phải có được sự đồng ý của người dùng trước khi sử dụng các cookie theo dõi hoạt động của họ. Theo bản báo cáo, Facebook đã bỏ qua quy định này và sử dụng cookie để theo dõi bất kỳ ai tham quan địa chỉ của họ thậm chí cả những người chưa đăng ký tài khoản.

Tờ Guardian cho biết Facebook lợi dụng nút Like để thực hiện chiêu trò này, đặc biệt với con số 13 triệu website đang sử dụng chức năng Like của Facebook. Thậm chí, kể cả không trực tiếp dùng nút Like thì người dùng vẫn bị cookie của Facebook theo dõi tại bất kỳ trang web nào họ lướt qua.

Văn Nguyễn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý