Theo tin tức trên Mirror, nhà vi trùng học John Golobic đến từ Quest Diagnostics, bang New Mexico (Mỹ), đã thực hiện một nghiên cứu về các loại vi khuẩn có thể tồn tại trên bộ râu của nam giới.
Một số bộ râu nam giới còn ẩn chứa nhiều vi khuẩn hơn so với bồn cầu.
Sau khi làm thí nghiệm, John nhận thấy, trong khi một số bộ râu chỉ chứa các vi khuẩn thông thường thì một số khác lại có rất nhiều vi khuẩn "bẩn" có thể so sánh như trong bồn cầu.
Theo các nhà khoa học, nếu trong râu có các mẫu tương tự như trong nước thì cần khóa nó lại để diệt khuẩn.
"Tôi vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên về điều này. Mức độ mất vệ sinh của bộ râu thực sự là một điều gì đó kinh khủng", Golobic nói.
“Cách tốt nhất để bộ râu không có vi khuẩn là rửa tay sạch sẽ và cạo râu thường xuyên, tránh dùng tay vuốt râu, ria mép. Cố gắng để tay tránh xa mặt càng nhiều càng tốt", tiến sĩ Golobic khuyên.
Được biết, có một hội chứng được gọi là Pogonophobia (Hội chứng sợ râu quai nón). Những người mắc hội chứng này thường cảm thấy sợ khi nhìn thấy kiểu râu nào đó, thậm chí nôn mửa, đổ mồ hôi và thở gấp.
Thiên Bình
Xem thêm video:
Thiếu nữ mắc bệnh lạ mọc râu quai nón như đàn ông.