Cặp trai gái hôn nhau ở "chợ giời" Hà Nội

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Cặp trai gái hôn nhau ở "chợ giời" Hà Nội

Đây là một trong nhiều hình ảnh ấn tượng tại Hà Nội Flea Market lần thứ 2 với chủ đề “Summer of Love” được tổ chức ngày 6/5, tại sân bóng 246 Âu Cơ, cạnh sông Hồng.

08/05/2012 09:57 AM
5,060

- Đây là một trong nhiều hình ảnh ấn tượng tại Hà Nội Flea Market lần thứ 2 với chủ đề “Summer of Love” được tổ chức ngày 6/5, tại sân bóng 246 Âu Cơ, cạnh sông Hồng.

“Flea Market” là từ ghép gốc Mỹ mang nghĩa "chợ giời", khu chợ mở ngoài trời với tính chất tự phát, nơi mọi người đến để bán hoặc trao đổi hàng hóa.

Hà Nội Flea Market cũng là một dạng chợ trời như vậy. Ở đó bạn có thể mua được những mặt hàng xinh xắn chỉ với giá vài nghìn đồng nhưng cũng có thể “thửa” được một món hàng hiệu không với khung giá cố định nào, miễn là bản thân bạn cảm thấy hài lòng và coi đó là khoản đầu tư xứng đáng.

Đặc biệt hơn với chủ đề “Summer of Love”, Hà Nội Flea Market đem đến thông điệp về tình yêu tự do, hòa mình với thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Đối với không ít người, hình thức hội chợ này còn khá xa lạ. Tuy nhiên, Hà Nội Flea Market được tổ chức vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 vừa qua đã thu hút đông đảo bạn trẻ tới tham dự, với gần 100 gian hàng phong phú, đa dạng.

Ăm ắp sắc màu

Điểm đặc biệt của Hà Nội Flea Market là hầu hết hàng hóa được làm thủ công, riêng biệt và ấn tượng. Đồ dùng cũ, mang phong cách vintage cũng được các “tín đồ shopping” săn đón.

Túi và giỏ được đan thủ công từ sản phẩm là sợi nylon tái chế. Hàng hóa tại Hà Nội Flea Market thể hiện thông điệp về bảo vệ môi trường.

Túi và giỏ được đan thủ công từ sản phẩm là sợi nylon tái chế. Hàng hóa tại Hà Nội Flea Market thể hiện thông điệp về bảo vệ môi trường.

Những gian hàng rực rỡ sắc màu và trưng bày bắt mắt.

Những gian hàng rực rỡ sắc màu và trưng bày bắt mắt.

Một chiếc vòng mang phong cách thổ dân được sáng tạo từ vật liệu tự nhiên (lông gà, lông chim).

Một chiếc vòng mang phong cách thổ dân được sáng tạo từ vật liệu tự nhiên (lông gà, lông chim...)

Túi xách, đồ trang trí làm từ vải bố thân thiện với môi trường.

Túi xách, đồ trang trí làm từ vải bố thân thiện với môi trường.

Phong cách độc đáo, sáng tạo

Từ phong cách bài trí gian hàng, trang trí bảng hiệu đến bản thân người bán hàng đều toát lên vẻ độc đáo, sáng tạo và đầy cá tính.

Đây là một gian hàng nổi bật với quảng cáo về đủ loại “hàng hiệu” trên thế giới.

Đây là một gian hàng nổi bật với quảng cáo về đủ loại “hàng hiệu” trên thế giới.

Biển hiệu của một gian hàng đồ handmade (đồ làm bằng tay) được cắt may thủ công.

Biển hiệu của một gian hàng đồ handmade (đồ làm bằng tay) được cắt may thủ công.

Bản thân người bán hàng cũng mang một phong cách độc đáo, thu hút. Cô gái trẻ này mặc một bộ  váy bohemien với cặp kính đen đang giới thiệu sản phẩm.

Bản thân người bán hàng cũng mang một phong cách độc đáo, thu hút. Cô gái trẻ này mặc một bộ váy bohemien với cặp kính đen đang giới thiệu sản phẩm.

“Make it new to together” (Tạm dịch: Hãy cùng sử dụng đồ tái chế) – Thêm một thông điệp bảo vệ môi trường từ  những người trẻ.

“Make It New Together” (Tạm dịch: Hãy cùng sử dụng đồ tái chế) – Thêm một thông điệp bảo vệ môi trường từ những người trẻ.

 

Gian hàng điện tử với nhiều máy chụp ảnh cũ và “độc”.

Gian hàng điện tử với nhiều máy chụp ảnh cũ và “độc”.

Thiện nguyện

Hà Nội Flea Market cũng là một địa chỉ phù hợp cho hoạt động thiện nguyện của các bạn trẻ. 

Theo các chủ nhân của gian hàng “Sắc màu vùng cao”, số tiền thu về qua hội chợ này sẽ được quyên góp cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo các chủ nhân của gian hàng “Sắc màu vùng cao”, số tiền thu về qua hội chợ này sẽ được quyên góp cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Các bạn trẻ đang vẽ trang trí cho gian hàng thêm thu hút.

Các bạn trẻ đang vẽ trang trí cho gian hàng thêm thu hút.

Nô nức mua sắm

Khách đa số là người trẻ muốn tìm cho mình những món đồ “độc”. Họ lấp đầy không gian hội chợ.

Một góc Hà Nội Flea Market.

Một góc Hà Nội Flea Market.

Nhiệt tình lùng sục, cẩn trọng xem xét từng món hàng để tìm được món đồ ưng ý

Các khách hàng đa phần là nữ đang sà vào một hàng giầy được thiết kế phá cách với hoa văn thổ cẩm.

Các khách hàng đa phần là nữ đang sà vào một hàng giầy được thiết kế phá cách với hoa văn thổ cẩm.

Kinh nghiệm mua đồ tại những hội chợ thế này là bạn cần xem xét hàng thật kỹ.

Kinh nghiệm mua đồ tại những hội chợ thế này là bạn cần xem xét hàng thật kỹ.

Gian hàng mũ đắt khách vì thời tiết hôm ấy nắng nhẹ xen lẫn mưa bóng mây. Khoảnh khắc bên lề

Gian hàng mũ đắt khách vì thời tiết hôm ấy nắng nhẹ xen lẫn mưa bóng mây.

Khoảnh khắc bên lề

Không chỉ mua sắm, họ còn đến đây để vui chơi, để gặp gỡ bạn bè, để yêu và để tạo nên sắc thái độc đáo của một hội chợ mùa hè mang đậm tinh thần trẻ. 

Đôi bạn dắt tay nhau chạy tìm chỗ trú khi cơn mưa bóng mây đột ngột đổ xuống.

Đôi bạn dắt tay nhau chạy tìm chỗ trú khi cơn mưa bóng mây đột ngột đổ xuống.

Phút riêng tư lãng mạn của cặp trai gái người nước ngoài.

Phút riêng tư lãng mạn của cặp trai gái người nước ngoài.

 

“Summer of Love” là một sự kiện diễn ra vào mùa hè năm 1967, hơn 100.000 người tụ tập suốt mùa hè ở San Francisco để tôn vinh hòa bình và phản đối chiến tranh. Cũng nhằm hướng tới tinh thần tự do và hòa mình với thiên nhiên, Hà Nội Flea Market lần thứ 2 lấy chủ đề “Summer of Love” 

Bài và ảnh: Cẩm Giang

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý