Cặp vợ chồng "chế" rượu Lào thành Chivas nhập ngoại lãnh án tù

sakura1 sakura1 @sakura1

Cặp vợ chồng "chế" rượu Lào thành Chivas nhập ngoại lãnh án tù

Trong khoảng 3 tháng, vợ chồng Hoa đã sản xuất 100 chai rượu Chivas giả để bán, hưởng lợi bất chính gần 56 triệu đồng.

16/03/2017 10:49 AM
99

Trong khoảng 3 tháng, vợ chồng Hoa đã sản xuất 100 chai rượu Chivas giả để bán, hưởng lợi bất chính gần 56 triệu đồng.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 15/3, TAND Hà Nội đưa Trần Thị Thanh Hoa (38 tuổi, quê Hải Phòng) và Quách Ngân Giang (38 tuổi, ở huyện Ba Vì, chồng Hoa) ra xử tội Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Cặp vợ chồng "chế" rượu Lào thành Chivas nhập ngoại lãnh án tù - Ảnh 1

Vợ chồng Hoa tại phiên xử. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Như báo VietNamNet đã đưa tin trước đó, khoảng 19h ngày 3/9/2015, tại khu vực phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Quách Ngân Giang đang vận chuyển 48 chai rượu Chivas 12 giả trên xe máy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quách Ngân Giang, cơ quan điều tra đã bắt giữ Trần Thị Thanh Hoa (vợ Giang) thu giữ thêm 12 chai Chivas 12 giả, 7 chai rượu Black (Lào), 6 vỏ chai rượu cùng nhiều tem, nắp chai, nút bi, dụng cụ dùng để sản xuất rượu Chivas giả.

Tại cơ quan điều tra, Giang cùng vợ là Trần Thị Thanh Hoa khai nhận toàn bộ số rượu Chivas 12 giả do Hoa trực tiếp sản xuất tại nhà, sau đó đưa cho chồng mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng rượu, tạp hóa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Vĩnh Phúc…

Cặp vợ chồng "chế" rượu Lào thành Chivas nhập ngoại lãnh án tù - Ảnh 2

Tang vật thu giữ. Ảnh: báo VietNamNet

Cũng theo báo Tri thức trực tuyến, để làm giả loại rượu đắt tiền này, Hoa tìm mua các vỏ chai Chivas đã qua sử dụng về để chồng tẩy rửa rồi đổ rượu do Lào sản xuất vào. Sau đó, Hoa dán tem rượu nhập khẩu, cho Giang chở tới những cửa hàng mình đã liên hệ tiêu thụ trước đó.

Tin tưởng số rượu trên là quà Hoa được biếu, không sử dụng hết nên nhiều chủ cửa hàng đồng ý mua lại bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng xác định tháng 6 - 9/2015, vợ chồng Hoa đã sản xuất 100 chai rượu Chivas giả để bán, hưởng lợi bất chính gần 56 triệu đồng. Theo lời khai của Hoa, chi phí để sản xuất một chai Chivas giả 100.000 - 120.000 đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hoa Hoa 2 năm 6 tháng tù. Cộng với bản án cũ nữ bị cáo phải chấp hành chung là 4 năm 2 tháng tù về tội Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm. Chồng Hoa lĩnh 2 năm tù cùng tội danh trên.

Điều 247. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009)

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

A) Có tổ chức;

B) Có tính chất chuyên nghiệp;

C) Tái phạm nguy hiểm 

D) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

Đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

E) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm 

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

 Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

 (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý