Cậu bé 13 tuổi bị chủ lao động chặt tay vì đòi tiền lương

remember1 remember1 @remember1

Cậu bé 13 tuổi bị chủ lao động chặt tay vì đòi tiền lương

Một thiếu niên Pakistan 13 tuổi bị bà chủ chặt tay do đòi thức ăn và tiền công.

14/05/2017 03:10 PM
66

Một thiếu niên Pakistan 13 tuổi bị bà chủ chặt tay do đòi thức ăn và tiền công.

Vụ việc xảy ra ở tỉnh Punjab, Pakistan, cách thủ đô Lahore 50 km, tại nhà bà Shafqat Bibi, chủ lao động thuê Irfan cho gia súc ăn và làm việc nhà với khoản tiền công 3.000 rupee (29 USD), theo RT.

Hồi tuần trước, Irfan đói và không có tiền, nên muốn chủ lao động trả tiền công, phát thức ăn nếu muốn cậu làm việc, kênh 24 News HD tiết lộ. Bà chủ lao động đã nổi giận, đặt tay Irfan vào máy cắt cỏ nhằm "dạy cho cậu một bài học".

Cậu bé 13 tuổi bị chủ lao động chặt tay vì đòi tiền lương - Ảnh 1

Ảnh: Indiatimes.

"Shafqat Bibi nổi đóa với Irfan khi thằng bé đòi tiền công. Bà ta cắt bàn tay phải của thằng bé bằng một cái máy cắt cỏ để dạy nó một bài học do thằng bé đòi tiền công nhưng chưa làm xong việc cho gia súc ăn", Hindustan Times dẫn lời bà Jannat Bibi, mẹ của nạn nhân Irfan.

Ngay sau đó Irfan đã được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ không thể nối được phần tay bị đứt do vết thương quá nghiêm trọng.

Lúc đầu ccảnh sát đã từ chối lập hồ sơ vụ việc. Mẹ nạn nhân đã phải đến tố cáo với cơ quan chức năng quận Sheikhupura và một tòa án đã chỉ đạo cảnh sát tiến hành điều tra vụ vụ việc. Người đứng đầu tỉnh Punjab, Shahbaz Sharif đã bắt cảnh sát viết tường trình, và tuyên bố những kẻ chịu trách nhiệm phải bị xử lý theo pháp luật.

10 ngày sau sự cố, cảnh sát lập tiếp nhận và xử lý vụ án. Shafqat Bibi được tại ngoại, tuy nhiên anh trai bị bắt giữ.

Đến hôm 10/5, người đứng đầu ngành tư pháp Pakistan Saqib Nisar yêu cầu cảnh sát tỉnh Punjab báo cáo tình hình trong 48 giờ tiếp theo.

(Theo RT/NDTV)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý