Cha con lĩnh án vì đánh sui gia, chém chết hàng xóm

mesu mesu @mesu

Cha con lĩnh án vì đánh sui gia, chém chết hàng xóm

Ngày 11/9, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Cọp và Nguyễn Văn Hùng (con của Cọp) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích.

13/09/2014 10:10 AM
1,006

Theo tin tức nhận được trước đó, con trai 14 tuổi của Cọp là Nguyễn Văn Út (em của Hùng) bị buộc vào trường giáo dưỡng vì lúc cùng cha gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 25/11/2013, Nguyễn Văn Cọp (50 tuổi) cùng vợ Phạm Thị Tuyết sang nhà sui gia là ông Nguyễn Văn Lục (56 tuổi, ngụ xã Trinh Phú, huyện Kế Sách) chơi. Trước đó, khi sang chơi, thấy ông Lục có cây bưởi già, Tuyết đã thỏa thuận mua lại gốc bưởi đó làm củi với giá 20.000 đồng.

Tuy nhiên sau đó, do bị lẫn nên ông Lục kêu người khác vào vườn đốn hết những cây già cỗi trong vườn để bán củi và đốn luôn cả cây bưởi đã bán cho bà thông gia. Khi đến nhà sui gia, không thấy gốc bưởi mình đã mua, Tuyết chửi bới, đòi lại cây bưởi đã mua trước đó.

Thấy vậy, con gái Tuyết là chị Nguyễn Thị Ngọc Em đã lấy tiền đưa cho mẹ để mong mọi chuyện êm xuôi. Tuy nhiên, Tuyết không lấy tiền mà chỉ muốn đòi lại cây bưởi.

Trên đường về nhà, Tuyết đón ghe hàng rong mua đồ thì gặp Nguyễn Văn Chiều là con của Lục. Hai bên tiếp tục cãi nhau và Tuyết bị thanh niên này tát lại.

 - Ảnh 1

Cha con bị cáo Cọp trước tòa.

Tức giận vì con trai thông gia mất dạy, Tuyết kể lại mọi chuyện cho chồng con biết. Nghe xong, Cọp, Hùng và Út cầm dao, gậy đến nhà ông Lục ăn thua đủ. Khi hai gia đình lao vào ẩu đả, ông Phan Văn Dẹp (49 tuổi, hàng xóm ông Lục) chạy sang can ngăn.

Thấy ông Dẹp “xía” vào chuyện nội bộ của mình, Cọp quay sang cầm chiếc dầm bơi xuồng đập vào đầu ông Dẹp một cái như trời giáng khiến cho ông Dẹp choáng váng. Tiếp đó, 1 trong 2 người con của ông Cọp cầm dao chém thêm vào đầu khiến ông Dẹp tử vong. Một người thân của ông Dẹp biết chuyện chạy đến can ngăn cũng bị con ông Cọp chém trúng tay nên hoảng sợ nhảy xuống sông lánh nạn.

Ngay sau khi gây án, các thành viên nhà ông Cọp rời khỏi hiện trường, đến chiều ngày 27/11/2013 thì bị Công an huyện Kế Sách bắt giữ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cọp 22 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hùng 18 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Theo Dân Trí

Xem thêm video clip : Đòi thắp hương cho bạn gái.. rồi tự sát bằng thuốc nổ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý