Chấn động thị trấn có 1400 trẻ em bị xâm hại

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Chấn động thị trấn có 1400 trẻ em bị xâm hại

Nước Anh đã bị chấn động bởi một vụ bê bối trong đó ít nhất 1.400 trẻ em đã bị lạm dụng tình dục tại thành phố Rotherham, miền bắc nước Anh, trong thời gian từ 19972013.

28/08/2014 02:59 PM
920

Theo một báo cáo do Hội đồng thành phố Rotherham ủy quyền thực hiện và mới được công bố, những đứa trẻ có khi mới 11 tuổi đã nhiều k��� hãm hiếp, bắt cóc, bị đưa tới các thành phố khác tại Anh, bị đánh đập và hăm dọa.

Một số trẻ em đã bị tẩm xăng và bị đe dọa thiêu sống nếu chúng dám tố cáo những kẻ lạm dụng. Những nạn nhân khác đã bị ép chứng kiến các vụ hãm hiếp và bị đe dọa với số phận tương tự.

 - Ảnh 1

Giáo sư Alexis Jay, tác giả của báo cáo gây chấn động.

Trong hơn 1/3 các vụ việc, các cơ quan bảo vệ trẻ em dường như đã biết về các nạn nhân nhưng cảnh sát và giới chức địa phương lại không có hành động gì trong suốt những năm qua.
Giao sư Alexis Jay, tác giả của báo cáo và là cựu trưởng thanh sát viên công tác xã hội, cho hay các bé gái dễ bị tổn thương, có em mới chỉ 11 tuổi và phần lớn có nền tảng gia đình không thuận lợi, đã bị lạm dụng bởi các nhóm nam giới.

Chỉ vài giờ sau khi được báo cáo, lãnh đạo Hội đồng thành phố Rotherham, ông Roger Stone, đã tuyên bố từ chức ngay tức thì.

Ông Stone, người nhậm chức kể từ năm 2003, cho biết: "Sau khi xem báo cáo, tôi tin rằng sẽ là điều đúng đắn khi tôi, với cương vị lãnh đạo, thay mặt hội đồng nhận trách nhiệm về các thất bại lịch sử vốn được miêu tả rất rõ ràng trong báo cáo".

Báo cáo cho biết phần lớn các thủ phạm của các lạm dụng tình dục được xác định là nam giới gốc Nam Á, và hầu hết các nạn nhân là các bé gái da trắng.

Các vụ việc không bị đưa ra ánh sáng do một số quan chức dường như tin rằng các nhân viên xã hội tố cáo các vụ lạm dụng dường như đã phóng đại câu chuyện, trong khi những người khác lại lo ngại bị cho là phân biệt chủng tộc nếu họ nói ra sự thật.

Báo cáo cũng cáo buộc các giới chức phớt lờ một sự thật có thể phiền phức chính trị khi làm ngơ trước các nam giới gốc Pakistan hay ve vãn các bé gái da trắng không được bảo vệ lạm dụng tình dục.

Chỉ đến tận năm 2010, vụ lạm dụng tình dục trẻ em đầu tiên tại Rotherham mới được đưa ra tòa. 5 nam giới đã lĩnh các án tù vì ve vãn 3 bé gái da trắng để quan hệ tình dục.

Tờ Times of London sau đó đã đăng tải một loạt các bài viết khẳng định rằng giới chức địa phương đã biết về vài vụ lạm dụng tình dục vốn không bị truy tố. Hội đồng thành phố Rotherham cuối cùng đã ủy quyền một cuộc điều tra độc lập, vốn dẫn tới báo cáo ngày 26/8.

Sau khi báo cáo trên được công bố, văn phòng của Thủ tướng Anh David Cameron cho biết cần rút ra bài học từ các thất bại trên và những kẻ lạm dụng trẻ em phải bị đưa ra công lý.

Theo báo Dân trí

Xem thêm video clip : Clip: Cuộc giải cứu con tin Foley không thành của đặc nhiệm Mỹ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý