Chân dung nghi phạm sát hại cô gái, giấu thi thể trong bao tải

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Chân dung nghi phạm sát hại cô gái, giấu thi thể trong bao tải

Nghi phạm sát hại cô gái, giấu xác trong bao tải nghiện game bắn cá nên nợ nần nhiều người. Sau khi sát hại cô gái, nghi phạm lấy chiếc xe máy của nạn nhân mang đi cầm lấy tiền để chơi game

10/02/2017 02:48 PM
119

Nghi phạm sát hại cô gái, giấu xác trong bao tải nghiện game bắn cá nên nợ nần nhiều người. Sau khi sát hại cô gái, nghi phạm lấy chiếc xe máy của nạn nhân mang đi cầm lấy tiền để chơi game bắn cá và thua hết...

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại, phi tang xác trong bao tải được phát hiện ở xã Phước Bình, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nạn nhân là chị T.T.T.H. (SN 1983, HKTT xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Theo thông tin trên báo Dân Việt, sau khi xác định được nghi phạm, khoảng 15h30 ngày 9/2, hàng chục trinh sát đã tiến hành ập vào Công ty nhôm Toàn Cầu ở Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Phương.

Công an đã tiến hành đưa nghi phạm về Đồn công an ở gần đó để lấy lời khai ban đầu. Sau đó, công an di lý nghi phạm về tỉnh Đồng Nai để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo báo Dân Việt, nghi phạm là người làm tài xế xe nâng tại công ty trên. Thời gian rảnh rỗi, nghi phạm hay đi chơi game bắn cá và uống cà phê ở các quán lân cận, trong đó có quán cà phê nơi chị H. làm việc. Và, Phương biết được chị H. hành nghề bán dâm, qua trò chuyện vài lần thì anh ta đã xin được số điện thoại để liên lạc.

Chân dung nghi phạm sát hại cô gái, giấu thi thể trong bao tải - Ảnh 1

Nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương lúc bị bắt chiều 9/2 - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Khoảng 19h ngày 1/1, Phương gọi điện thoại cho chị H. đến phòng trọ của mình ở xã Mỹ Xuân. Tại đây, nghĩ đến cảnh túng tiền do chơi bài trong dịp Tết thua nên đã nảy sinh sát hại chị H. để cướp tài sản. Sau khi "vui vẻ", Phương sát hại nạn nhân rồi khóa cửa phòng trọ bỏ đi chơi game. Đến khuya cùng ngày, Phương quay lại phòng trọ dùng dây trói 2 tay nạn nhân cho vào bao tải chở lên xã Phước Bình (huyện Long Thành, Đồng Nai) phi tang gần ngôi nhà hoang ven đường, sau đó đi làm bình thường.

Được biết, Phương nghiện game bắn cá nên mắc nợ nhiều người. Khi sát hại chị H. xong, Phương mang chiếc xe máy nạn nhân đi cầm ở tiệm cầm đồ ở xã Mỹ Xuân với giá 9 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Phương dùng để chơi game bắn cá và thua hết.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an nhân dân cũng dẫn lời khai của Phương cho hay, dù đã có 2 vợ 2 con nhưng do tính cuồng dâm nên toàn bộ tiền lương hàng tháng y dùng mua dâm hết và không có đồng nào đưa về cho vợ con.

Chân dung nghi phạm sát hại cô gái, giấu thi thể trong bao tải - Ảnh 2

Bao tải đựng thi thể nạn nhân nằm gần ngôi nhà hoang - Ảnh: V.M/ Vnexpress

Ngoài mua dâm chị H. thì Phương cũng đã từng mua dâm với một số nhân viên cà phê khác khu vực chị H. bán cà phê.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét phòng trọ nơi ở của nghi phạm Phương và thu nhiều tang vật liên quan đến vụ việc sát hại chị H. gồm 1 típ sắt dài khoảng 80cm, 1 sợi dây dù màu trắng, 1 cái búa bằng kim loại dài khoảng 20cm, 1 con dao Thái Lan cán màu vàng dài khoảng 20cm, 1 con dao bằng kim loại dài khoảng 25cm cán bằng gỗ, 1 cuộn băng keo có dính sợi tóc, 1 đôi dép nữ được cho là của chị H. vứt vách bên cạnh phòng trọ.

Báo Công an TP HCM thông tin thêm, tối 9/2, một cán bộ điều tra Công an Đồng Nai cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, lấy lời khai của nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương, hồ sơ và đối tượng sẽ được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa – Vũng Tàu trong đêm để tiếp tục điều tra.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý