Chàng béo 'hàng độc' TVB giờ ra sao?

biettuot biettuot @biettuot

Chàng béo 'hàng độc' TVB giờ ra sao?

Trịnh Tắc Sĩ từng được xem là “hiện tượng lạ” của điện ảnh Hồng Kông. Không có ngoại hình đẹp trai, thể trọng thuộc hạng “quá khổ” nhưng ông luôn được đảm nhiệm vai chính.

13/11/2014 02:31 PM
3,339


Trịnh Tắc Sĩ (tên tiếng Anh: Kent Cheng Jak-si; sinh ngày 22/5/1951) là một diễn viên điện ảnh
Hồng Kông. Ông đã hai lần được nhận giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông
cho diễn viên xuất sắc nhất.


Năm 1972, ông đã tham gia vào 1 công ty điện ảnh nhưng không có chỗ đứng, mãi cho đến khi
gia nhập TVB năm 1976, ông mới chính thức trở thành diễn viên quen thuộc
trong nhiều bộ phim truyền hình.


Thập niên 1990, ông mở 1 công ty phim riêng nhưng không thành công vì nền kinh tế
gặp khủng hoảng tài chính. Do đó ông trở lại làm 1 diễn viên bình thường
cho TVB từ năm 1993.


Trịnh Tắc Sĩ đã đóng gần 60 bộ phim với các tuyến vai đa dạng từ khù khờ cho đến
thông minh, tài trí.


Riêng vai diễn Miêu Mập bị thiểu năng trong Phiêu bạt giữa cuộc đời (hay còn có tên khác là
Mèo mập phiêu lưu) chẳng những giúp Trịnh Tắc Sĩ khẳng định vị trí “anh cả” ở TVB
mà còn xóa tan định kiến “xấu trai thì chẳng làm được gì”.


Vai diễn trong phim Hiệp sĩ mù


Food Glorious Food (ATV, 1999) - Vua đầu bếp


Trịnh Tắc Sĩ trong Tạo Vương Giả


Sau 11 năm rời xa, Trịnh Tắc Sĩ tái ngộ khán giả TVB vào năm 2008. Dù đã 57 tuổi nhưng ông
vẫn được giao vai chính trong các phim Kim thạch lương duyên, Tình bạn thân thiết, Tình taxi…
và đáng chú ý là nhân vật Đổng Chiêu cơ hội, quỷ kế trong bộ phim cung đình
Thời thế tạo vương.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý