Chặt chém 20.000 đồng trông xe xem diễu binh 2/9

thienlong thienlong @thienlong

Chặt chém 20.000 đồng trông xe xem diễu binh 2/9

Gửi xe tại các điểm trông giữ xe công cộng, người đi xem diễu binh phải trả 10.000 20.000 một xe máy, dù Hà Nội từng cam kết không để người dân bị chặt chém.

03/09/2015 08:57 AM
153

Gửi xe tại các điểm trông giữ xe công cộng, người đi xem diễu binh phải trả 10.000 - 20.000 một xe máy, dù Hà Nội từng cam kết không để người dân bị chặt chém trong dịp này.

Dòng người đổ về các tuyến phố lân cận sau khi kết thúc lễ diễu binh trên phố Kim Mã.

Khu vực Cầu Giấy được bố trí nhiều bãi trông giữ xe cho người dân đi xem diễu binh.

Đoạn đường trên cao qua Bưởi chưa thông xe cũng được tận dụng làm bãi trông ôtô.

Quanh đây đặt một số biển xác nhận điểm trông giữ xe của UBND phường
Ngọc Khánh, với mức giá xe máy 3.000 đồng.

Tuy nhiên, những người trông xe đã thu cao gấp 3-7 lần, lên 10.000 - 20.000 đồng một xe máy, tùy vị trí. 

Lãnh đạo công an phường Ngọc Khánh cho biết, tại dốc Bưởi, Công ty TNHH MTV Vườn thú Thủ Lệ đăng ký trông giữ xe máy, xe đạp với giá niêm yết 2.000-3.000 đồng. Hôm nay, công an phường chỉ hỗ trợ phân luồng tránh ùn ứ giao thông tại nút giao này.

Anh Trọng Trinh (38 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết, 6h30 anh gửi xe ở bãi đầu phố Kim Mã, bị thu 20.000 đồng, trong khi trên vé chỉ ghi giá 1.000 đồng. "Tới bãi xe Thủ Lệ, nhân viên ghi vé vào tờ giấy quảng cáo nhắn tin lô đề rồi đòi thu 10.000 đồng. Tôi chỉ vào tấm biển hỏi sao thu cao gấp 3 lần thì họ bảo, nghỉ lễ nên thu thêm", anh chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên bãi đỗ xe vườn thú Thủ Lệ chặt chém người dân. Trước đó,
dịp lễ 30/4-1/5, người dân cũng phản ánh bị thu 10.000 đồng khi gửi xe máy tại đây. 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý