Chelsea vs M.U: Hóa giải lời nguyền ở Stamford Bridge 23h30 18/4

beck beck @beck

Chelsea vs M.U: Hóa giải lời nguyền ở Stamford Bridge 23h30 18/4

Tham vọng giành 3 điểm trước Chelsea của M.U bị đặt dấu hỏi lớn khi dính phải bão chấn thương.

18/04/2015 10:41 AM
473

M.U của Van Gaal đang sở hữu chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại Premier League, trong đó có các đối thủ khó nhằn như Tottenham, Liverpool và Man City. Cùng với Arsenal, M.U là đội kiếm nhiều điểm nhất Premier League kể từ đầu năm 2015. Tuy nhiên những thống kê đó vẫn chẳng thể lấn át được đối thủ của họ Chelsea.

   - Ảnh 1

MU đủ sức hạ gục Chelsea ngay cả khi dính bão chấn thương.

The Blues hiện là đội giành chiến thắng nhiều nhất tại Premier League với 15 trận và đang là đội duy nhất bất bại trên sân nhà kể từ đầu mùa với 12 trận thắng và 3 trận hòa. Chưa hết Chelsea cũng có thành tích rất tốt khi đón tiếp M.U trên sân nhà Stamford Bridge, khi thắng cả 3 trận gần nhất.

Dù đang dẫn đầu nhưng khả năng mất ngôi vương của Chelsea vào tay các đối thủ bám đuổi vẫn hiện hữu nếu họ để mất điểm ở những vòng đấu còn lại mà bắt đầu từ cuộc tiếp đón M.U. Trong khi đó hy vọng soán ngôi đối thủ chỉ có thể duy trì khi đoàn quân dưới quyền Van Gaal kiếm đủ 3 điểm ở chuyến làm khách tại vòng 33 Premier League.

Bất chấp đang sở hữu phong độ cao hơn, M.U vẫn bị đánh giá cửa dưới khi đối mặt đội bóng của Mourinho. Ngo��i việc thua thiệt khi phải làm khách, M.U cũng thiếu vắng hàng loạt trụ cột quan trọng ở hàng thủ như Carrick, Blind, Jones và Rojo. Trong thời điểm Evans vẫn bị treo giò, Van Gaal có thể sẽ phải sử dụng trung vệ trẻ như McNair hay Blackett và đó có thể là tử huyệt của M.U.

Trong các sự thiếu vắng nói trên Carrick khiến chiến lược gia 63 tuổi đâu đầu nhất bởi chỉ có Blind đá ổn ở vị trí này, nhưng anh cũng phải ngồi nhà vì chấn thương. Khi đó Van Gaal cũng buộc phải xáo trộn lại đội hình, thậm chí phải từ bỏ sơ đồ 4-1-4-1 đang vận hành trơn tru bởi không có những con người phù hợp.

Trong khi M.U tan nát vì chấn thương, Chelsea lại có đội hình gần như mạnh nhất ngoài khi chỉ có Diego Costa dính chấn thương. Dù đã có 19 bàn thắng sau 24 trận ở Premier League mùa này, nhưng Costa đã không còn duy trì được phong độ ổn đình như hồi đầu mùa và vô hại trong các trận đấu lớn.

Nói như thế không có nghĩa là M.U cạn cửa thắng trước đối thủ kỵ dơ. Thực tế Chelsea đã chơi không tốt trên sân nhà ở quãng thời gian qua. Cụ thể 7 trận gần nhất trên mọi mặt trận ở “tổ ấm”, Chelsea chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng. Trong đó The Blues từng thua PSG trong thế hơn người tại lượt về knock-out Champions League. Trước Burnley hay Southampton, Chelsea cũng bị chia điểm.

Những fan hâm mộ M.U đang chờ đợi vào tài cầm quân của Van Gaal và bản lĩnh từ Rooney cũng các đồng đội sẽ được thể hiện ở chuyến làm khách bão táp Stamford Bridge.

Lực lượng:

Chelsea: Diego Costa dính chấn thương.

M.U: Michael Carrick, Marcos Rojo, Phil Jones và Daley Blind ngồi ngoài vì chấn thương. Jonny Evans bị treo giò.

Đối đầu và phong độ:

Chelsea đã không thua ở 4 trận gần nhất đối đầu M.U tại Premier League và chỉ phải nhận 2 bàn thua.

Chelsea là đội duy nhất tại Premier League đang bất bại trên sân nhà. Thất bại gần nhất đã diễn ra cách đây đúng 1 năm, vào ngày 19/4/2014 trước Sunderland.

Cùng với Arsenal, M.U là đội kiếm nhiều điểm nhất Premier League kể từ đầu năm 2015. Hiện M.U đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp.

Minh Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý