Chém bạn tù suýt chết vì tranh giành chỗ ngủ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Chém bạn tù suýt chết vì tranh giành chỗ ngủ

Vì tranh giành chỗ ngủ với phạm nhân khác cùng phòng nên đối tượng Thái đã dùng dao chém bạn tù tới chấn thương sọ não.

30/03/2015 04:07 PM
1,243

Tin tức trên Tuổi trẻ cho biết, ngày 30/3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù đối với Trần Lê Thái (21 tuổi, quê Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Tổng hợp hình phạt 7 năm tù về tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản” của bản án trước đó, tổng cộng Thái phải chấp hành mức án chung là 20 năm tù.

Đối tượng Thái được xác định là đã chém phạm nhân Hồng Văn Đ. do mâu thuẫn cá nhân.

 - Ảnh 1

Đối tượng Thái tại tòa (Ảnh Vietnamnet)

Theo thông tin vụ việc, báo Vietnamnet cho hay, vào cuối tháng 5/2011, Thái bị TAND TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tuyên phạt 7 năm tù về hai tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Tháng 8/2012, Thái bị đưa đi chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Thạnh Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Tại đây, Thái được sắp xếp ở chung phòng với phạm nhân Hồng Văn Đ. Trong quá trình thụ án, giữa Thái và Đ. xảy ra mâu thuẫn do tranh giành chỗ ngủ nên Thái đã ấm ức và có ý định trả thù Đ.

Xem thêm:

Côn đồ trên đường trả thù, sẵn máu chém loạn người đi đường.

Vào chiều ngày 25/9/2014, khi đang ngồi róc vỏ tràm bằng rựa dài hơn nửa mét thì thấy Đ. đi ngang qua. Thái đứng dậy, tiến đến sau lưng Đ. rồi bất ngờ vung dao chém hai nhát vào đầu bạn tù.

Ngay sau đó, cán bộ trại giam đã nhanh chóng đưa Đ. đi cấp cứu nên thoát chết với thương tật vĩnh viễn 19%.

An Dương

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý