Chém hàng xóm suýt chết vì không cho 'quan hệ'

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Chém hàng xóm suýt chết vì không cho 'quan hệ'

Sau khi đòi người đàn bà đã li dị chồng quan hệ tình dục không được, gã hàng xóm đồi bại đã vung dao chém liên tiếp vào người nạn nhân, khiến người phụ nữ này gục xuống bất tỉnh.

15/09/2014 08:33 AM
2,438


Bị cáo Nguyễn Văn Thú

Ngày 12/9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Thú (SN 1970, ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người".

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, Nguyễn Văn Thú ly hôn vợ, sống một mình. Gần nhà Thú có người hàng xóm là chị Nguyễn Thị T. (SN 1984), cũng đã ly hôn chồng và sống cùng con gái.

Khoảng 15h30 ngày 8/6/2014, sau khi uống bia tại quán trong thôn, Nguyễn Văn Thú đi bộ về nhà. Khi đi qua nhà chị T. thấy hàng xóm ở nhà một mình nên Thú nảy sinh ý định giở trò “yêu râu xanh” với người phụ nữ 30 tuổi này.

Để thực hiện ý đồ, khoảng 17h cùng ngày, Thú xuống bếp lấy một con dao cài sau lưng rồi đi sang nhà chị T. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Mục đích mang dao theo để đề phòng chị T. không đồng ý thì chém chết nạn nhân.

Sang tới nhà chị T. hắn thấy người hàng xóm này ngồi xem tivi một mình trong nhà nên đi vào và nói: “Thắm ơi, cho tao một tý”. Thấy vậy, chị Thắm đứng dậy và lắc đầu không đồng ý.

Biết chị T. không cho quan hệ tình dục, Thú rút dao ra chém 2 nhát, trúng vào đầu chị T. Nạn nhân kêu lên và chạy vào phòng trong, ngồi xuống cạnh giường, ôm đầu kêu cứu. Thú đuổi theo và tiếp tục dùng dao chém liên tiếp 4-5 nhát trúng vào vùng đầu, tay của chị T. làm nạn nhân không thể kêu được nữa.

Gây án xong, hắn đi ra cửa nhà xem có ai biết không. Khi không có bóng người, hắn quay vào trong nhà, tiếp tục chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt chị T. cho đến khi nạn nhân gục xuống nền nhà bất tỉnh.

Nghĩ chị T. đã chết, Thú cầm dao về nhà, giấu hung khí vào thùng trấu ở trong bếp, cởi áo đang mặc mang đi giặt, rồi ra đầu thôn ngồi chơi cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

Về phía nạn nhân, sau khi bị chém đã được người dân phát hiện hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Tại phiên xử, bị cáo Nguyễn Văn Thú đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai người liên quan và tài liệu điều tra, HĐXX nhận định, việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của hung thủ.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thú mức án 20 năm tù giam về tội "Giết người" theo điều 93 Bộ luật Hình sự.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý