Chi tiền tỷ cho chó mèo đi thẩm mỹ viện, đắp mặt, tắm khoáng

forlife forlife @forlife

Chi tiền tỷ cho chó mèo đi thẩm mỹ viện, đắp mặt, tắm khoáng

Ngành công nghiệp chăm sóc, làm đẹp cho thú nuôi tại Trung Quốc có thể tăng trưởng 43%, đạt 13,5 tỷ NDT (2,2 tỷ USD) trong 5 năm tới. Không ít gia đình dành cả nghìn USD/tháng để đưa chó mèo đi thẩm mỹ viện, tắm suối nước nóng hay đắp mặt nạ bùn.

27/10/2014 02:08 PM
2,031

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Vì thế, ngày càng nhiều gia đình trung lưu tại đây chọn cách dành thời gian và tiền bạc cho thú nuôi hơn là con cái.

Hai vợ chồng Phoebe Yu (Thượng Hải) đang nuôi 4 chú mèo và 2 chú chó. Họ chi khoảng 600 USD mỗi tháng cho tiền thức ăn, chỗ ở và vệ sinh. Bên cạnh đó là khoản phí kiểm tra sức khỏe mỗi năm vào khoảng 245 USD một con, gồm cả dịch vụ tắm suối nước nóng và mua áo len vào mùa đông.

"Tôi thường đưa chúng đến thẩm mỹ viện để làm đẹp. Vào mùa hè, chúng sẽ được thư giãn trong bồn tắm mát và thỉnh thoảng còn đắp mặt nạ bùn", Yu cho biết tren CNN.

 - Ảnh 1

Dịch vụ nhuộm lông thú nuôi rất phổ biến tại Trung Quốc.

Trung Quốc hiện có 7% số hộ gia đình nuôi chó và 2% nuôi mèo. Số liệu này được dự đoán còn tăng nhanh, đẩy quy mô ngành công nghiệp chăm sóc thú nuôi lên thêm 43%, đạt 13,5 tỷ NDT (2,2 tỷ USD) trong 5 năm tới, theo hãng nghiên cứu Euromonitor.

Nhu cầu về thức ăn và các dịch vụ thú nuôi vẫn đang tăng lên từng ngày. Người dân đang chuyển dần sang dùng thức ăn đặc chế cho chó mèo, thay vì thức ăn thừa và chế biến tại gia như trước đây. Những công ty như Nestle (sở hữu thương hiệu thực phẩm thú nuôi Purina) cũng đang lên kế hoạch tung sản phẩm mới và chuyển sản xuất sang Trung Quốc.

Những dịch vụ mới cho thú cưng cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều, như châm cứu, trị liệu thảo dược, nhuộm uốn lông, cắt sửa móng và yoga. Một thẩm mỹ viện ở Hong Kong (Trung Quốc) còn cung cấp dịch vụ mát-xa kiểu Trung Quốc và nắn xương để ngăn ngừa bệnh phong thấp và giảm đau khớp hông. Chi phí cho 20 phút là 15 USD.

 - Ảnh 2

Quy mô thị trường chăm sóc thú nuôi tại đây có thể lên tới 2,2 tỷ USD.

Các công ty tài chính cũng đang kiếm lời từ những khách hàng bốn chân này. Tháng trước, công ty bảo hiểm PICC đã giới thiệu các gói bảo hiểm cho thú nuôi trị giá 550 USD một năm.

Yu cho biết, vợ chồng cô quyết định không sinh con vì lo lắng về các vấn đề như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự công cộng và áp lực học hành. Cô rất hạnh phúc với những vật nuôi hiện tại và nói rằng nuôi chúng sẽ nhàn hạ và thoải mái hơn nhiều so với nuôi con cái.

"Nuôi thú cưng rất dễ", cô chia sẻ, "Tôi chỉ cần đảm bảo chúng ăn đủ no, mặc đủ ấm và không gặp phải tai nạn nguy hiểm". Yu thậm chí còn nhờ bạn bè đi nước ngoài mang về phụ kiện thú nuôi cao cấp, thời trang nhất. Cô đặc biệt yêu thích đồ mang phong cách Hàn Quốc.

"Nuôi thú cưng mang lại rất nhiều lợi ích. Khi bạn buồn, chúng sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Tôi sẽ chăm sóc chúng cho tới khi chúng già, và có thể sau đó sẽ nhận nuôi thêm nhiều thú cưng nữa", Yu nói.

Theo VnExpress

Xem thêm video clip : Cam Trung Quốc giả mạo cam Hà Giang tràn ngập thị trường

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý