Chính phủ Liên hiệp quốc dân

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Chính phủ Liên hiệp quốc dân

Sau khi Tưởng Giới Thạch buộc phải rút khỏi nước ta, phe thân Tưởng sang Trung Quốc, chính phủ liên hiệp tan rã. Quốc hội ủy nhiệm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập một Chính phủ mới theo tinh thần: Một chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài, không phân biệt đảng phái; một chính phủ vì dân, kiên quyết phấn đấu cho độc lập và thống nhất của Tổ quốc; một chính phủ không có phần tử phản cách mạng.

30/07/2012 10:23 AM
861

TIN LIÊN QUAN

 

Ngày 3/11/1946, tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Chính phủ mới - được thành lập gồm:

1 - Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Ngoại giao: Hồ Chí Minh.

2 - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Huỳnh Thúc Kháng.

3 - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Võ Nguyên Giáp.

4 - Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Nguyễn Văn Huyên.

5 - Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lê Văn Hiến.

6 - Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính: Trần Đăng Khoa.

7 - Bộ trưởng Bộ Y tế: Hoàng Tích Trí.

8 - Bộ trưởng Bộ Lao động: Nguyễn Văn Tạo.

9 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vũ Đình Hòe.

10 - Bộ trưởng Bộ Canh nông: Ngô Tấn Nhơn.

11 - Bộ trưởng Bộ Cứu tế: Chu Bá Phượng.

12 - Bộ trưởng không giữ bộ nào: Nguyễn Văn Tố.

13 - Bộ trưởng không giữ bộ nào: Bồ Xuân Luật.

Trong vòng hơn một năm (từ 2/9/1945 - 3/11/1946) Chính phủ thay đổi 4 lần, đủ thấy mức độ phức tạp và khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.     

 

Ngày 3/11/1946, tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Chính phủ mới - được thành lập gồm:

1 - Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Ngoại giao: Hồ Chí Minh.

2 - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Huỳnh Thúc Kháng.

3 - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Võ Nguyên Giáp.

4 - Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Nguyễn Văn Huyên.

5 - Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lê Văn Hiến.

6 - Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính: Trần Đăng Khoa.

7 - Bộ trưởng Bộ Y tế: Hoàng Tích Trí.

8 - Bộ trưởng Bộ Lao động: Nguyễn Văn Tạo.

9 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vũ Đình Hòe.

10 - Bộ trưởng Bộ Canh nông: Ngô Tấn Nhơn.

11 - Bộ trưởng Bộ Cứu tế: Chu Bá Phượng.

12 - Bộ trưởng không giữ bộ nào: Nguyễn Văn Tố.

13 - Bộ trưởng không giữ bộ nào: Bồ Xuân Luật.

Trong vòng hơn một năm (từ 2/9/1945 - 3/11/1946) Chính phủ thay đổi 4 lần, đủ thấy mức độ phức tạp và khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.     

Đức Trí

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý