Chính quyền Trump "khai tử" chính sách xoay trục sang châu Á

daikieu daikieu @daikieu

Chính quyền Trump "khai tử" chính sách xoay trục sang châu Á

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, chính sách “xoay trục sang châu Á”sẽ bị chính quyền Tổng thống Donald Trump “khai tử”.

16/03/2017 11:49 AM
200

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, chính sách “xoay trục sang châu Á”sẽ bị chính quyền Tổng thống Donald Trump “khai tử”.

“Liên quan đến vấn đề xoay trục, tái cân bằng,… đó là những từ được dùng để mô tả chính sách đối với châu Á của chính quyền tiền nhiệm”, Diplomat dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington, Mỹ trong tuần này.

“Tôi nghĩ các bạn có thể kỳ vọng rằng chính quyền (của Tổng thống Donald Trump) sẽ xây dựng chiến lược riêng… Chúng tôi vẫn chưa đi vào chi tiết xem chiến lược mới sẽ như thế nào hay thậm chí có cần một chiến lược mới hay không”, tờ Dân Trí dẫn lời bà Thornton nói thêm.

Chính quyền Trump "khai tử" chính sách xoay trục sang châu Á - Ảnh 1

Quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Susan Thornton. Ảnh: Xinhua.

Chính sách xoay trục sang châu Á là di sản ghi dấu ấn của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, trong đó Mỹ chủ trương thắt chặt hơn mối quan hệ gần gũi với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, bà Thornton nhấn mạnh ngay cả khi chính sách có thay đổi thì chính quyền mới vẫn giữ nguyên cam kết với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc liệu chính quyền của Tổng thống Trump có xây dựng khẩu hiệu mới cho chính sách của Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương hay không.

“Chúng tôi sẽ vẫn hiện diện và hoạt động tích cực tại châu Á. Nền kinh tế châu Á rất quan trọng đối với sự thịnh vượng và tăng trưởng của Mỹ. Do vậy, chúng tôi sẽ vẫn tới khu vực này để tìm kiếm hợp tác trong các vấn đề thương mại công bằng và tự do; ứng phó với các thách thức an ninh khu vực như vấn đề Triều Tiên; đồng thời tiếp tục thúc đẩy một trật tự ổn định, hòa bình, mang tính xây dựng và dựa trên pháp quyền ở châu Á”, bà Thornton nhấn mạnh.

Theo tờ Tri Thức Trực Tuyến, trong chuyến công du đầu tiên sau nhậm chức, Ngoại trưởng Tillerson sẽ lần lượt ghé thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, từ ngày 15 đến 19/3. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh, Washington và Seoul đang căng thẳng xung quanh việc Mỹ triển khai Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Tháng trước, ông Tillerson đã điện đàm cùng người đồng cấp Vương Nghị và khẳng định về tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Trung. Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đề nghị Trung Quốc nỗ lực nhiều hơn trong vấn đề trừng phạt và kiểm soát Triều Tiên.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý