Choáng ngợp Học viện Phật giáo lớn nhất hành tinh

nobita nobita @nobita

Choáng ngợp Học viện Phật giáo lớn nhất hành tinh

Từ Thành Đô tới Sertar mất khoảng 20 tiếng đồng hồ trên con đường khá gập ghềnh, tuy nhiên du khách sẽ không phải ân hận một khi đã đặt chân đến nơi này.

24/04/2015 04:31 PM
2,558

Cách Thành Đô (Trung Quốc) khoảng 600 km, Sertar được biết đến là nơi có Học viện Phật giáo Larung Gar lớn nhất thế giới được thành lập từ những năm 80, nằm cheo leo trên sườn núi. Ngày nay, đây là nơi sinh sống và học tập của hơn 40.000 tăng ni phật tử với khí hậu khắc nghiệt quanh năm.

Người dân Tây Tạng thường đến đây để câu nguyện cúng bái, các nhà sư và ni cô đến để học về đạo Phật.

 - 1

Các ni cô phải đi bộ khoảng 4000m xuống núi để học về đạo Phật

 - 2

Cảnh đêm ở Sertar

 - 3

Nơi ở của các ni cô không được sử dụng tivi, không có nhà vệ sinh và lò sưởi

 - 4

Người dân Tây Tạng sống cùng khu vực với các nhà sư và ni cô

 - 5

Khung cảnh đẹp như tranh của những ngôi nhà mái đỏ

 - 6

Mọi người đều rất tận tâm cầu nguyện

 - 7

Phía trong một tu viện

 - 8

Quay bánh xe cầu nguyện

 - 9

Các sư tiểu đang ôn bài sau giờ học về đạo Phật

 - 10

Một người phụ nữ Tây Tạng đang cầu nguyện

 - 11

Nét duyên dáng đặc biệt của một cô gái Tây Tạng

 - 12

Một nhà sư đang ngồi ôn về kinh Phật

 - 13

Toàn cảnh ngôi làng với 40.000 tăng ni phật tử

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý