Chủ đầu tư trình giải pháp ngăn bùn đất đỏ từ dự án 'bạt núi' Sơn Trà tràn xuống biển

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Chủ đầu tư trình giải pháp ngăn bùn đất đỏ từ dự án 'bạt núi' Sơn Trà tràn xuống biển

Liên quan đến việc lượng lớn bùn đất tại khu vực xây 40 móng biệt thự trái phép trên Sơn Trà tràn xuống biển, Sở xây dựng Đà Nẵng đã làm việc với chủ đầu tư để bàn về các giải pháp khắc

20/07/2017 09:42 PM
127

Liên quan đến việc lượng lớn bùn đất tại khu vực xây 40 móng biệt thự trái phép trên Sơn Trà tràn xuống biển Tiên Sa, Sở xây dựng Đà Nẵng đã làm việc với chủ đầu tư và nhà tư vấn để bàn về các giải pháp khắc phục tình trạng này.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, sáng ngày 20/7, Công ty cổ phần biển Tiên Sa (chủ đầu tư) đã báo cáo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về giải pháp chống sạt lở tại 40 nền móng biệt thự của dự án khu nghỉ dưỡng biển Tiên Sa (tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Chiều cùng ngày, Sở xây dựng Đà Nẵng cũng đã làm việc với chủ đầu tư và nhà tư vấn bàn về các giải pháp khắc phục tình trạng này.

Theo đó, để khắc phục tình trạng sạt lở, bùn đỏ từ công trình 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển Tiên Sa, chủ đầu tư sẽ tiến hành khắc phục tại các vị trí xung yếu để ngăn bùn đất, chảy xuống biển.

Chủ đầu tư trình giải pháp ngăn bùn đất đỏ từ dự án 'bạt núi' Sơn Trà tràn xuống biển - Ảnh 1Phóng to

Bùn đỏ từ công trình 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển. Ảnh: Báo Dân Trí

Tuy nhiên theo ông Hùng mọi giải pháp đưa ra đang được bàn tính kỹ và phải khảo sát thực tế, cụ thể tại hiện trường. Trong vài ngày tới UBND TP sẽ có thông báo kết luận chính thức về việc này.

Như báo Vietnamnet đưa tin, cơn mưa tối ngày 12/7 đổ xuống Đà Nẵng đã khiến lượng bùn, đất đỏ từ khu vực 40 móng biệt thự trái pháp của dự án khu sinh thái biển Tiên Sa đổ xuống biển. Lượng bùn đỏ đã tràn qua bãi cát, chảy thành rãnh lớn gây ô nhiễm môi trường. Bãi cát dưới khu vực xây dựng 40 đế móng biệt thự trái phép bị sạt lở nghiêm trọng.

Ghi nhận tại khu vực sườn đồi nơi được cày ủi để xây các móng biệt thự sát bên bờ biển có độ dốc lớn. Nếu mưa lớn kéo dài thì nguy cơ bị sạt lở càng nặng.

Báo Trí thức trẻ thông tin thêm, trước đó, tại buổi họp báo ngày 27/6, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng bày tỏ lo ngại khu vực 40 móng biệt thự trái phép của dự án du lịch sinh thái biển Tiên Sa sẽ xảy ra sạt lở trong mùa mưa.

Ông Thơ cho biết đã có kế hoạch xây dựng kè nhưng không biết chắc kinh phí sẽ do chính quyền hay doanh nghiệp chi trả.

Công trình Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa bị phát hiện xây dựng trái phép 40 trụ móng biệt thự khi chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa có giấy phép xây dựng nên đã bị đình chỉ thi công từ tháng 3/2017.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý