Chủ tịch Hạ viện chưa sẵn sàng ủng hộ Donald Trump

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Chủ tịch Hạ viện chưa sẵn sàng ủng hộ Donald Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 5/5 tuyên bố ông chưa sẵn sàng ủng hộ “ứng viên Tổng thống mặc định” của Đảng Cộng hòa Donald Trump.

06/05/2016 01:49 PM
11

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 5/5 tuyên bố ông chưa sẵn sàng ủng hộ “ứng viên Tổng thống mặc định” của Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Theo Yahoo News, phát biểu trên kênh CNN, ông Ryan cho biết, ông rất muốn ủng hộ người được Đảng Cộng hòa của ông lựa chọn làm ứng viên Tổng thống, tuy nhiên, tại thời điểm này, ông vẫn chưa sẵn sàng làm như vậy.

Bầu cử Mỹ: Chủ tịch Hạ viện chưa sẵn sàng ủng hộ Donald Trump - Ảnh 1Phóng to

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan không mấy mặn mà trước việc ông Donald Trump trở thành ứng viên mặc định của Đảng Cộng hòa. - Ảnh: Reuters

“Tôi thực sự rất muốn ủng hộ [ông Donald Trump-ND]”, ông Ryan bộc bạch: “Theo tôi điều cần thiết hiện nay là chúng tôi phải thật sự đoàn kết trong nội bộ Đảng. Mặc dù vậy, gánh nặng từ việc này lại đến từ chính “ứng viên mặc định” của chúng tôi”.

Theo ông Ryan, tỷ phú Mỹ Donald Trump đáng được chúc mừng vì những gì ông ấy đã đạt được trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Tuy nhiên, ông Ryan cảnh báo, để trở thành đại diện của Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống, ông Trump cần phải kế thừa được một điều được coi là “cực kỳ đặc biệt” đối với những người ủng hộ Đảng này.

“Đây là Đảng của những nhân vật nổi tiếng như Lincoln, Reagan và Jack Kemp. Dĩ nhiên không phải cứ 4 năm một lần chúng tôi lại được vinh hạnh chọn ra một Lincoln hay một Reagan nhưng chúng tôi hy vọng ít nhất ứng viên mà mình lựa chọn cũng phải kế thừa được tinh thần của Lincoln hay Reagan. Điều đó có nghĩa là ông ấy phải có khả năng thúc đẩy những nguyên tắc của Đảng và áp dụng những nguyên tắc này cho toàn thể người dân Mỹ”, ông Ryan nói.

Cũng theo ông Ryan, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa cần phải thống nhất nội bộ Đảng bằng việc cống hiến toàn bộ sức lực của mình để thực thi các nguyên tắc của Đảng và thực hiện một chiến dịch tranh cử khiến các thành viên khác của Đảng Cộng hòa cảm thấy tự hào.

Gần như ngay lập tức, tỷ phú Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông cũng không sẵn sàng hợp tác với ông Paul Ryan.

“Tôi không sẵn sàng ủng hộ lộ trình mà Chủ tịch Hạ viện Ryan vạch ra. Có lẽ, trong tương lai chúng tôi có thể hợp tác với nhau và tiến tới một thỏa thuận về việc điều gì là tốt nhất cho người dân Mỹ. Họ đã bị đối xử quá tồi tệ trong một thời gian dài nên giờ là lúc các chính trị gia phải đặt họ là ưu tiên hàng đầu của mình”.

Trước đó, ngày 4/5, ngay trước thời điểm ông John Kasich tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử của mình, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Đảng Cộng hòa Reince Priebus đã hối thúc các thành viên trong Đảng ủng hộ ông Donald Trump trở thành ứng viên Tổng thống.

“Tất cả chúng ta cần đoàn kết và tập trung đánh bại bà Hillary Clinton”, ông Priebus viết trên tài khoản Twitter của mình.

Theo VOV

Video tin tức được xem nhiều:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý