Chủ tịch VFF 'bực mình' vì ế vé AFF Cup 2014

ronandinho ronandinho @ronandinho

Chủ tịch VFF 'bực mình' vì ế vé AFF Cup 2014

Sức hút của AFF Suzuki Cup 2014 xem ra không lớn khi vé xem giải đấu này đang trong tình trạng ế ẩm.

21/11/2014 11:11 AM
719

Trong ngày thứ 2 mở cửa bán vé, số lượng người mua không khá hơn hôm đầu tiên, thậm chí ít hơn. Một nhân viên bán vé cho biết: “Ngồi cả ngày từ sáng đến chiều chỉ có khoảng 10 người mua, chưa có giải đấu nào mà không khí nhạt như thế này”. Có thời điểm, số lượng nhân viên bán vé và cánh phe vé ngồi trước cửa sân Mỹ Đình còn đông hơn cả người mua.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ế ẩm như vậy là do sức hút của ĐT Việt Nam không lớn như đội U19. Chuỗi thành tích bết bát kéo dài hơn 2 năm qua đã khiến niềm tin của người hâm mộ giảm sút nghiêm trọng.

 - Ảnh 1

Tình trạng đìu hiu ở những quầy bán vé.

Không những thế, giá vé lần này được cho là quá cao. Các mức giá vé gồm có 100.000-200.000-250.000-300.000 đồng/vé. So với 2 kỳ AFF Cup gần nhất, giá vé xem AFF Cup 2014 cao hơn nhiều. Năm 2010, Việt Nam cũng đăng cai tổ chức thi đấu bảng B của AFF Cup và mức giá lần lượt là 50.000, 100.000, 150.000 và 180.000 đồng. Năm 2012, giá vé xem AFF Cup tại Thái Lan lần lượt là 100, 200, 300 và 500 bath, tức tức là chưa đến 70.000 đồng. Thậm chí ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua, vé xem U19 Việt Nam cao nhất cũng chỉ 100.000 đồng/vé.

Một cổ động viên cho biết: “Giá vé như vậy là rất cao so với mức thu nhập của người dân. Mua một cặp vé cao nhất là 600.000 đồng, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để xem ĐT Việt Nam thi đấu”. Chính vì thế, giá vé chợ đen chỉ cao hơn giá gốc khoảng 20.000/ vé.

 - Ảnh 2

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "Chê vé đắt thì ở nhà xem tivi".

Phát biểu về tình trạng ế vé hiện tại, Chủ tịch VFF cho biết: “Giá vé như vậy là chấp nhận được. Chuyện mọi người kêu thì vô cùng lắm, thế nào cũng nói được. Tại giải U19 Đông Nam Á, khi VFF đưa ra giá vé cao nhất chỉ là 100.000 đồng cũng có người mắng là chúng tôi không có mắt nhìn xa trông rộng, thấp thế chỉ tạo điều kiện cho phe vé ôm, đẩy lên cao.

Hãy tưởng tượng khi ĐT Việt Nam vào tới bán kết hay chung kết, với 300.000 đồng bạn sẽ có một chồ ngồi đẹp để theo dõi trận cầu đỉnh cao, như vậy là đắt hay rẻ? Mà giờ nhiều người cứ kêu đắt không mua, đến khi sau này đội tuyển tiến sâu có khi họ lại sẵn sàng bỏ hai, ba triệu để mua vé chợ đen đi xem.

Tôi không muốn bàn nhiều về chuyện vé. Nếu ai thấy quá so với túi tiền của mình có thể chọn cách ở nhà theo dõi qua tivi”.

T.K (tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý