Chưa chấp hành án phạt tù, lại tiếp tục đi trộm cắp

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Chưa chấp hành án phạt tù, lại tiếp tục đi trộm cắp

Sau khi sử dụng ma túy, Bảo rủ Hùng đi

26/09/2016 07:45 PM
162

Ngày 26/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đang tiến hành điều tra đối với Vương Quốc Bảo (SN 1994, ngụ ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1977, ngụ ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ về hành vi trộm cắp tài sản.

Chưa chấp hành án phạt tù, lại tiếp tục đi trộm cắp

Vương Quốc Bảo tại cơ quan Công an

Được biết vào khoảng 23 giờ ngày 23/9/2016, Bảo và Hùng đến khu vực cầu Lộ (phường 1, TP Vĩnh Long) để sử dụng ma túy, sau khi sử dụng xong, Bảo rủ Hùng đi kiếm “hàng” để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng tiếp.

Hùng chở Bảo bằng xe máy chưa rõ biển số của Hùng đi dọc theo Quốc Lộ 1A, đến đoạn ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, Hùng dừng xe cho Bảo đi vào khu vực xưởng cơ khí của ông Bùi Lê Quang (SN 1959, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) lấy một máy hàn điện.

Khi đang thực hiện hành vi thì bị người dân gần đó phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

Lúc đó Hùng bỏ chạy đã bị một số người dân tức giận đuổi theo bắt được, đánh và đang được điều trị tại bệnh viện. Được biết, Bảo từng có một tiền án và vừa mới bị TAND huyện Long Hồ xử phạt 6 tháng tù giam vào ngày 23/8/2016, chưa chấp hành án lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý