Chùm ảnh: Người dân Ấn Độ “trốn” nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Chùm ảnh: Người dân Ấn Độ “trốn” nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C

(Công lý) Giới chức Ấn Độ cho biết, hơn 500 người dân nước này đã thiệt mạng vì đợt nắng nóng kéo dài. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia nước này, nhiệt độ đã lên đến gần 50 độ C.

26/05/2015 06:13 PM
819

Tổng số người qua đời do nắng nóng khủng khiếp tại Ấn Độ có thể còn tiếp tục tăng lên, bởi con số thống kê ban đầu mới lấy từ số liệu ở những bang có số người chết kỷ lục vì say nắng.

Trong số 539 người chết, thống kê cho thấy chủ yếu là công nhân xây dựng, người già, người vô gia cư ở các bang miền nam Ấn Độ như Pradesh và Telangana, giới chức Ấn Độ cho biết. Ngoài ra còn một số bang như Uttar Pradesh, Odisha và Tây Bengal.

Các nhà chức trách bang Andhra Pradesh đã phải kêu gọi người lao động và những người dân bang này không nên làm việc trong thời gian dài trong cái nóng như thiêu như đốt, sau khi có 325 người chết do nhiệt độ quá cao ở đây hồi tuần trước.

Ở bang Telangana cũng có tới 204 người chết vì nắng nóng, trong đó phần lớn bắt đầu từ giữa tuần qua.

Dưới đây là một số hình ảnh được hãng thông tấn AFP ghi lại trong đợt nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ vừa rồi:

Một người đàn ông tranh thủ chợp mắt trên chiếc xe thồ thô sơ dưới bóng râm.

Những đứa trẻ Ấn Độ vẫy vùng trong làn nước mát ở sông Tawi cùng đàn trâu của mình.

Lũ trẻ ở New Delhi thích thú đùa nghịch trong làn nước mát.

Một người đàn ông quấn khăn trên đầu để che nắng đang chăn cừu ở Hyderabad.

Một tiểu thương ở Hyderabad cũng tranh thủ chợp mắt bên đống rau củ của mình.

Một hình ảnh khác ở Hyderabad: Người đàn ông qua sông bằng chiếc "thuyền" tự chế.

Người lái xe taxi ở Kolkata tranh thủ ngủ.

Trốn nắng dưới gầm xe tải.

Người phụ nữ quấn khăn kín mặt và đầu khi ra đường giữa cái nắng khủng khiếp tại Ấn Độ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý